Vì một cộng đồng không còn nạn đói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với chủ đề “Hành động hôm nay-Tương lai ngày mai. Để thế giới không còn nạn đói vào năm 2030 là điều có thể”, Ngày Lương thực thế giới 16-10 năm nay được Chính phủ Việt Nam và đại diện Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cam kết đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm chất lượng, giúp người dân có cuộc sống tích cực và khỏe mạnh, hướng đến mục tiêu không còn nạn đói ở quy mô quốc gia và toàn cầu.
Việt Nam hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới (Ảnh nguồn internet)
Việt Nam hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới (Ảnh nguồn internet)
Thật đáng trân trọng khi mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh năm 2017 là năm thứ ba liên tiếp, thế giới chứng kiến sự gia tăng của nạn đói và số người suy dinh dưỡng với 821 triệu người đói (tức 11% dân số thế giới thuộc diện đói) và ít  nhất 1,5 tỷ người bị thiếu vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để ứng phó với tình trạng này, FAO kêu gọi cộng đồng chung tay để đạt mục tiêu “không còn nạn đói”, gồm cả đầu tư của nhà nước và khu vực tư nhân, chính sách và thông tin cảnh báo rủi ro, đảm bảo cho người nghèo, người dễ tổn thương cũng được hưởng lợi từ cơ hội tăng trưởng và việc làm. Bởi lẽ, nếu không xóa được tình trạng đói, nghèo và suy dinh dưỡng thì cũng đừng tham vọng đạt được những mục tiêu phát triển bền vững (SDG) khác.
Là một quốc gia nông nghiệp bị tàn phá do chiến tranh, Việt Nam xác định phát triển nông nghiệp là giải pháp để đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy mục tiêu “không còn nạn đói” và “giảm nghèo” hiệu quả nhất. Từ một nước thiếu lương thực, chúng ta đã vươn lên thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Trong quá trình đó, không thể thiếu sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, trong đó có FAO, trong vai trò chủ trì thực hiện gần 500 dự án hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp và thủy sản trong suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và trước bối cảnh gia tăng thách thức của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Sau nhiều năm nỗ lực triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của nước ta giảm còn khoảng 7%. Có đến 72% số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao, trong khi thu nhập chính của họ là từ nông nghiệp. Vì vậy, tìm một chính sách đảm bảo an ninh lương thực, ổn định thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào miền núi, vùng cao, vùng sâu được cho là chìa khóa để tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ đói nghèo ở nước ta.
Kinh nghiệm cho thấy, hộ nghèo thường sử dụng đất để trồng các loại cây cơ bản như lúa, bắp. Trong khi những hộ khác trồng cà phê, hồ tiêu hay cao su, dược liệu… có giá trị thu nhập cao hơn. Vì vậy, khuyến khích trồng cây công nghiệp để nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số được cho là cách tốt nhất để giải bài toán này. Tỷ lệ hộ đói nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thấp hơn, đồng thời tỷ lệ hộ khá, giàu cao hơn so với các vùng khác chính là nhờ ở điểm này. 
Cùng với đó là tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, giúp người dân vùng cao có vốn đầu tư cho nông nghiệp, nâng cao thu nhập, thu hẹp bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc thiểu số và người dân ở vùng sâu, vùng xa về chi tiêu, tiếp cận giáo dục, y tế, nước sạch…
Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Thế giới ghi nhận, hiện đã có 70% người dân Việt Nam có kinh tế ổn định, trong đó 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Tầng lớp này phát triển nhanh chóng và tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010-2017 (từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu toàn cầu). Sự gia tăng lớp người tiêu dùng kéo theo sự gia tăng cơ hội việc làm cho xã hội, làm thay đổi trọng tâm của chương trình xóa đói nghèo từ xóa đói nghèo cùng cực sang cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
“Cho mãi tới gần đây, nhân loại vẫn cho rằng một thế giới không còn nạn đói có vẻ là điều không tưởng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế chưa từng có trong 2 thập kỷ qua ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã mở ra triển vọng đạt được mục tiêu này trong tương lai gần”-ông Albert T. Lieberg-Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam-cho biết.
Nguyễn Vân

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null