Từ khóa: FAO

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

73 triệu người châu Phi thiếu lương thực trầm trọng

73 triệu người châu Phi thiếu lương thực trầm trọng

(GLO)- Ngày 29/4,Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ (IGAD) khu vực Đông Phi công bố báo cáo số người đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực ở khu vực Đông và Trung châu Phi đã tăng lên 73 triệu người vào tháng 4.

FAO đánh giá người lớn và trẻ em khu vực bắc Gaza đang chết đói

FAO đánh giá người lớn và trẻ em khu vực bắc Gaza đang chết đói

(GLO)- Giám đốc Văn phòng khẩn cấp và phục hồi của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) Rein Paulsen trong phiên họp của Hội đồng Bảo an diễn ra ngày 12/11, cho biết “Ủy ban Đánh giá Nạn đói đã phát hiện ra khả năng cao là nạn đói đang xảy ra hoặc sắp xảy ra ở các khu vực phía bắc dải Gaza”.

Kinh hoàng đại dịch châu chấu

Kinh hoàng đại dịch châu chấu

Cuộc chiến để ngăn chặn đại dịch châu chấu ở Đông Phi đang rất căng thẳng. Và đại dịch châu chấu nếu không được kiểm soát có thể đẩy hàng triệu người vào tình trạng đói.
Chư Pưh: Tìm cây trồng thay thế hồ tiêu

Chư Pưh: Tìm cây trồng thay thế hồ tiêu

(GLO)- Trước tình hình cây hồ tiêu chết hàng loạt do dịch bệnh, giá cả lao dốc, huyện Chư Pưh đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm giúp nông dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.
Chư Sê: Vươn lên tầm cao mới

Chư Sê: Vươn lên tầm cao mới

(GLO)- Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện Chư Sê đều đạt và vượt kế hoạch. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong huyện ngày một cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.
Vì một cộng đồng không còn nạn đói

Vì một cộng đồng không còn nạn đói

(GLO)- Với chủ đề “Hành động hôm nay-Tương lai ngày mai. Để thế giới không còn nạn đói vào năm 2030 là điều có thể“, Ngày Lương thực thế giới 16-10 năm nay được Chính phủ Việt Nam và đại diện Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cam kết đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm chất lượng, giúp người dân có cuộc sống tích cực và khỏe mạnh, hướng đến mục tiêu không còn nạn đói ở quy mô quốc gia và toàn cầu.
Xuất khẩu nông sản năm 2018 có thể đạt tới 41 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản năm 2018 có thể đạt tới 41 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng 9,7%; lâm sản chính ước đạt 4,33 tỷ USD, tăng 12,7%; thuỷ sản ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Việt Nam chủ trì tọa đàm về vai trò công nghệ thông tin, truyền thông

Việt Nam chủ trì tọa đàm về vai trò công nghệ thông tin, truyền thông

Ngày 27-2, bên lề Khóa họp thường kỳ lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức cuộc tọa đàm quốc tế về “Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm bất bình đẳng“.
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc ký kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021

Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc ký kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021

Sáng 5-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, và Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra, thay mặt Liên Hợp Quốc, đã ký Kế hoạch Chiến lược chung mới (OSP) cho giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 giữa Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan Liên Hợp Quốc: FAO, ILO, IOM, ITC, IAEA, UNAIDS, UNCTAD, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNV, UN Women và WHO.