VFF liên hệ mời cầu thủ "khủng" về khoác áo đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong thời gian qua, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang có ý định mời cầu thủ Jason Quang-Vinh Pendant, người đang thi đấu ở giải hạng Hai Pháp, về khoác áo đội tuyển Việt Nam. 
Jason Pendant (hay còn biết tới với cái tên đầy đủ là Jason Quang-Vinh Pendant) là cầu thủ gốc Việt. Anh có mẹ là người Việt và cha là người Pháp. Trong quá khứ, cầu thủ này từng khoác áo đội U16 và U18 của Pháp.
 
Jason Quang-Vinh Pendant là trụ cột của CLB Sochaux ở giải hạng Hai Pháp
Hiện tại, Jason Quang-Vinh Pendant đang thi đấu cho CLB Sochaux ở giải hạng Hai Pháp và được đánh giá có tài năng triển vọng.
Trong thời gian qua, VFF đang có động thái liên hệ để mời hậu vệ trái sinh năm 1997 này về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ trên tờ Goal, Jason Quang-Vinh Pendant cũng thừa nhận khát khao trở về khoác áo đội bóng quê mẹ.
Anh cho biết: “Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp của CLB Sochaux. Tôi có mẹ là người Việt, cha là người Pháp. Tôi từng đến Việt Nam trong một kì nghỉ năm 6 tuổi. Từ đó đến nay, tôi đã luôn cố gắng để trở lại đó. Nhưng bạn biết đấy, với công việc của một cầu thủ bóng đá, đây quả thực là điều không dễ.
 
Hậu vệ trái này từng khoác áo U16 và U18 Pháp. Bản thân anh cũng có tình cảm đặc biệt với Việt Nam
Đối với tôi, hai chữ Việt Nam luôn mang một ý nghĩa lớn. Việt Nam là một phần trong tim tôi. Đó là nơi mẹ tôi đã sinh ra, lớn lên. Và trong tuổi thơ của mình, tôi cũng được nuôi dạy với những nét văn hóa đặc trưng của người Việt, từ những món ăn, câu chuyện, bài hát cho đến cả phim ảnh…
Tời điểm hiện tại, tôi muốn tập trung cống hiến cho CLB Sochaux. Nhưng như các bạn biết đấy, Việt Nam là một phần trong tôi. Ngày nào đó, nếu như đội tuyển Việt Nam có lời mời, tôi sẽ phải cân nhắc cẩn thận. Đó là niềm tự hào lớn với tôi”.
Theo định giá của Transfermark, Jason Quang-Vinh Pendant đang có giá trị 675.000 USD, tương đương gần 16 tỉ đồng. Mức giá này biến anh trở thành cầu thủ gốc Việt có giá trị lớn nhất.
Ở tuổi 22, Jason Quang-Vinh Pendant đang là trụ cột của CLB Sochaux. Ước mơ của anh là được lên chơi bóng ở Ligue 1 (giải hạng nhất Pháp) và xa hơn là tới các giải VĐQG lớn ở châu Âu.
Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam cũng đang có cầu thủ gốc Việt là Đặng Văn Lâm. Thủ thành này có cha là người Việt, mẹ là người Nga. Anh đã tỏa sáng rực rỡ, góp công vào thành công của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.
H.Long (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null