Những viên gạch đầu tiên
Lần đầu tiên tổ chức, giải quy tụ 181 vận động viên thuộc 14 đoàn trên cả nước, tranh tài ở 2 nhóm tuổi 14-16 và 17-18, với các nội dung nam, nữ. Các võ sĩ thi đấu ở nhiều hạng cân theo thể thức đối kháng loại trực tiếp, mang đến những màn so tài sôi nổi, quyết liệt.
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Phụ trách bộ môn Kun Khmer, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là giải đấu trẻ đầu tiên của Kun Khmer trên hệ thống thi đấu quốc gia. Dù còn mới, chất lượng chuyên môn của giải được đánh giá khá tốt, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục xây dựng hệ thống thi đấu cho bộ môn trong những năm tới.
“Đây cũng là một nền móng để bắt đầu từ năm sau tổ chức các giải quốc gia chính thức của bộ môn Kun Khmer” - ông Tùng cho biết.
Với các vận động viên trẻ, giải đấu không chỉ là nơi thể hiện năng lực của bản thân mà còn là dịp làm quen với một sân chơi mới, đặc biệt đối với những võ sĩ chuyển sang thi đấu Kun Khmer từ các môn võ đối kháng khác.
Em Võ Lê Xuân Trúc (đoàn Gia Lai), thi đấu hạng cân 51 kg nhóm tuổi 14-16, là một trong những vận động viên bộ môn Kickboxing đã để lại nhiều ấn tượng với những trận đấu đầy quyết liệt và giành tấm huy chương vàng.
“Mặc dù đã có kinh nghiệm thi đấu ở các giải Kickboxing quốc gia, nhưng với người mới gia nhập bộ môn Kun Khmer như em vẫn sẽ có tâm lý hồi hộp. Vì Kickboxing đa phần chỉ có tay đấm và chân đá còn Kun Khmer lại dùng cả 4 bộ phận tay (đấm), chân (đá), đầu gối và cùi chỏ. Do đó em cũng sẽ có sự bỡ ngỡ khi lên sàn đấu”.
“Nhưng với tâm thế là đoàn chủ nhà nên em quyết tâm thi đấu hết mình và may mắn nhận được huy chương vàng ở hạng cân 51 kg nhóm tuổi 14-16. Đây là một nguồn động viên to lớn để em tiếp tục tập luyện có thể tham gia các giải lớn hơn trong thời gian tới” - em Võ Lê Xuân Trúc chia sẻ.
Không chỉ những vận động viên mới làm quen với Kun Khmer đánh giá cao sân chơi này, mà các võ sĩ đã có kinh nghiệm thi đấu cũng ghi nhận chất lượng chuyên môn của giải.
Em Võ Hoàng Linh (SN 2009, đoàn Tây Ninh), nhà vô địch hạng cân 63 kg nam nhóm tuổi 17-18, cho biết: “Em vừa tham gia Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc vào tháng 6 vừa qua nên cảm thấy các đối thủ tại giải trẻ này có chất lượng khá đồng đều. Các đối thủ cùng hạng cân với em cũng rất mạnh. Em không nghĩ có bạn chỉ mới gia nhập bộ môn này trong vài tháng đã đánh rất hay và hiểu rõ bộ môn Kun Khmer như vậy”.
Mở rộng lực lượng
Sức hút của giải không chỉ thể hiện qua những cú ra đòn dứt điểm hay những đòn cùi chỏ sát thương trên sàn đấu mà còn mở ra tiềm năng phát triển phong trào Kun Khmer tại các địa phương.
Ông Nguyễn Văn Trung - Huấn luyện viên đoàn Thái Nguyên cho biết, Kun Khmer là môn võ còn mới đối với địa phương. Trước khi tham dự giải, các vận động viên chỉ có khoảng 3 tháng tập luyện chuyên sâu Kun Khmer.
“Đến với Kun Khmer, chúng tôi muốn cho các vận động viên thử sức ở một môn võ mới. Đoàn Thái Nguyên may mắn tham dự giải chỉ với 10 vận động viên nhưng đã giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Từ kết quả này, chúng tôi dự kiến sau giải sẽ phát triển môn Kun Khmer để năm sau có thể đưa nhiều vận động viên tham gia các giải đấu” - ông Trung cho biết.
Là đơn vị đầu tiên được đăng cai Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia, Gia Lai cũng xác định bộ môn này là một hướng phát triển mới. Ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku cho biết: “Kun Khmer có nhiều điểm tương đồng với một số môn võ đang được đào tạo tại trung tâm như Muay Thái, boxing, qua đó tạo thuận lợi để các vận động viên tiếp cận. Thời gian tới, trung tâm định hướng Kun Khmer là một môn mũi nhọn và tiếp tục chuẩn bị lực lượng để tham gia các giải đấu”.
Những tín hiệu từ giải đấu đầu tiên cho thấy Kun Khmer đang có thêm cơ hội mở rộng lực lượng vận động viên trẻ, tăng cường cọ xát, từng bước hình thành hệ thống thi đấu chuyên biệt để phát triển mạnh mẽ trong hệ thống các bộ môn thể thao Việt Nam.
Kun Khmer là môn võ cổ truyền của Campuchia sử dụng đòn đánh từ các bộ phận cơ thể như tay, chân, gối, chỏ. Trong đó, đòn cùi chỏ được xem là đòn đánh mang tính sát thương cao nhất và thường xuyên được sử dụng nhất trong thi đấu.