Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Không qua trường lớp đào tạo bài bản, anh Rơ Mah Thiết từng bước trưởng thành qua tập luyện và thi đấu, trở thành gương mặt nổi bật của đội tuyển Gia Lai. Với anh, mỗi lần bắn nỏ, bắn ná còn là cách khẳng định sức sống của một nét văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Gắn bó với cây nỏ từ thuở nhỏ, anh Thiết có những kỹ năng bắn nỏ đầu tiên qua những lần theo cha lên rẫy, có khi ngủ lại qua đêm. Anh kể: “Khi đó, cha con tôi sử dụng nỏ để săn chim, chuột làm thức ăn và bảo vệ nương rẫy. Từ những lần như vậy, tôi dần biết cách sử dụng nỏ và hình thành kỹ năng bắn chuẩn xác”.

1-4595.jpg
Anh Rơ Mah Thiết giành huy chương vàng nội dung cá nhân nam đứng bắn nhanh môn bắn ná tại Giải Vô địch bắn nỏ, bắn ná Quốc gia lần thứ IX năm 2026. Ảnh: R’ô Hok

Ngày nay, việc sử dụng nỏ để săn bắn và bảo vệ mùa màng không còn phổ biến. Tuy vậy, anh Thiết vẫn gìn giữ cây nỏ như một vật gắn với ký ức tuổi thơ và sử dụng để tập luyện, thi đấu. Bên cạnh bắn nỏ, anh còn tìm hiểu, tập luyện bắn ná. Từ năm 2022 đến nay, anh tham gia và đoạt thành tích cao tại nhiều giải đấu.

Tại Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná Quốc gia lần thứ IX năm 2026 tổ chức ở Gia Lai, anh Thiết tham gia thi đấu nhiều nội dung cá nhân và đồng đội ở cả 2 môn. Anh đã để lại dấu ấn ở môn bắn ná, khi đóng góp quan trọng để đoàn Gia Lai giành 7 huy chương.

Ngoài 2 HCB ở nội dung đồng đội nam quỳ bắn và nội dung đồng đội nam, nữ quỳ bắn nhanh, anh còn đoạt HCV duy nhất cho đoàn Gia Lai ở nội dung cá nhân nam đứng bắn nhanh môn bắn ná, trước sự cạnh tranh của nhiều xạ thủ giỏi trong cả nước.

2-3868.jpg
Anh Rơ Mah Thiết tập luyện môn bắn nỏ. Ảnh: R’ô Hok

Theo ông Nguyễn Trường Phong - HLV đội bắn nỏ, bắn ná Gia Lai, VĐV Rơ Mah Thiết bắt đầu tham gia Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná Quốc gia từ năm 2024. Ngoài ra, anh cũng tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc ở môn bắn nỏ, bắn ná.

“Thiết có chuyên môn tốt và là một trong những VĐV nòng cốt của đội tuyển bắn nỏ, bắn ná Gia Lai. Qua từng giải đấu, Thiết có sự tiến bộ rõ rệt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại các giải vô địch quốc gia” - ông Phong cho biết thêm.

Theo anh Thiết, bắn nỏ và bắn ná có những yêu cầu khác nhau về cự ly cũng như kỹ thuật thi đấu. Bắn ná được thực hiện ở khoảng cách 15 m, trong khi bắn nỏ có cự ly 20 m. Tuy nhiên, bắn ná ở cự ly gần không có nghĩa là dễ hơn. Do phần thân ngắn, ná khó giữ ổn định khi ngắm, dễ bị rung nên người bắn phải kiểm soát tốt tư thế và lực tay. Trong khi đó, nỏ có thân dài, kết cấu chắc chắn nên cầm đằm tay hơn, thuận lợi cho việc ngắm và giữ hướng bắn.

Hằng ngày, anh Thiết làm rẫy và nhận thêm công việc thợ xây để kiếm sống. Khi có giải đấu, anh chủ động sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho tập luyện.

“Hiện tôi lưu giữ một chiếc nỏ truyền thống của gia đình để tập luyện. Tôi cũng muốn truyền dạy lại cho các em nhỏ để môn bắn nỏ, bắn ná không bị mai một” - anh Thiết chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

(GLO)- 121 tay vợt trẻ đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp Pijico Gia Lai lần thứ II. Không chỉ tìm kiếm những tấm huy chương, các vận động viên còn có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành sau mỗi trận đấu.

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

null