Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-8, UBND tỉnh Gia Lai tiến hành sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8-2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới...

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề mới phát sinh được tập trung giải quyết. Tỉnh cũng quyết liệt chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; khẩn trương rà soát và tập trung giải quyết các kiến nghị của các địa phương, người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể: tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; kế hoạch sử dụng đất các địa phương chậm hoàn thành; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến tiến độ; giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác tiếp tục duy trì ở mức cao; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra. Ngoài ra, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của tỉnh thấp hơn so với năm học trước; bệnh dại tiếp tục xảy ra; tình trạng tai nạn đuối nước xảy ra nhiều...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Theo chương trình dự kiến, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về kết quả của 3 Tổ công tác về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách gắn với giải pháp trong thời gian tới; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, tiến độ triển khai các dự án đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiến độ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thu-chi ngân sách 7 tháng năm 2023 và các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm; công tác chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, bão lũ; tiến độ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023; tiến độ xây dựng các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ thu hút đầu tư, quy hoạch chung TP. Pleiku.

Cùng với đó, hội nghị cũng dành thời gian để đánh giá về công tác khám chữa bệnh, phòng-chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024; việc triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương; việc kiện toàn các chức danh tại các cơ quan, đơn vị; công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tháng 7 và 7 tháng đầu năm…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thống nhất với dự thảo chương trình hội nghị; đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành trên cơ sở nhiệm vụ được giao tập trung thảo luận, tìm ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null