Ưu tiên nguồn vốn xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Prông đã tập trung mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Qua đó, nhiều hộ đã có nơi ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 mới xây, ông Siu Glúp (làng Hát, xã Ia Pia) vui mừng cho biết: “Tôi là bệnh binh, sức yếu, nhà có 5 người con, đất sản xuất ít nên cuộc sống khó khăn. Nhiều năm nay, vợ chồng và 3 đứa con sống trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi có mưa lớn, gia đình đều thấp thỏm lo sợ vì không biết nhà sẽ đổ lúc nào. Nay được chính quyền địa phương và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây cho căn nhà mới, tôi rất vui. Có nhà mới, gia đình sẽ cố gắng lao động để có cuộc sống tốt hơn”. Được biết, ngôi nhà của ông Glúp được xây dựng có diện tích hơn 45 m2 với tổng kinh phí 62 triệu đồng, trong đó, BIDV Phố núi ủng hộ 50 triệu đồng, các cơ quan và người thân hỗ trợ thêm 12 triệu đồng cùng ngày công xây dựng.
Huyện Chư Prông có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách chưa đạt tiêu chí nhà ở trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện đã nỗ lực huy động các nguồn xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, huyện chú trọng triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 19-3-2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 12-10-2015 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Theo các quyết định này, huyện Chư Prông có 411 hộ được hỗ trợ về nhà ở, trong đó, xây mới 344 căn, sửa chữa 67 căn với tổng kinh phí thực hiện hơn 15 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã xây mới, sửa chữa xong nhà và bàn giao cho người dân sử dụng. Cùng với đó, theo quy định tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 6-7-2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo giai đoạn 2011-2015, huyện Chư Prông có 440 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ. Hộ xây nhà mới được vay ưu đãi 40 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được vay 20 triệu đồng. Tổng nguồn vốn mà các hộ vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện xã hội hóa và huy động từ các doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 200 căn nhà cho các hộ nghèo.
Bàn giao nhà cho gia đình ông Siu Glúp (làng Hát, xã Ia Pia). Ảnh: T.T
Bàn giao nhà cho gia đình ông Siu Glúp (làng Hát, xã Ia Pia). Ảnh: T.T
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Trọng Mỹ-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông-cho biết: Thời gian qua, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn 880 nhà tạm, nhà dột nát cần sửa chữa. “Chúng tôi đang triển khai xây dựng 4 căn nhà cho người dân. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ giúp đỡ huyện xây dựng 10 căn nhà cho các hộ tại xã Ia Lâu. Ngoài ra, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã cam kết từ nay đến cuối năm sẽ hỗ trợ xây dựng mới 50 căn nhà cho người dân. Cùng với đó, Mặt trận, các đoàn thể và các địa phương kêu gọi giúp đỡ để xây dựng và sửa chữa hơn 50 ngôi nhà”.
Điểm đáng chú ý trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở huyện Chư Prông đó là chính quyền một số xã đã giúp người dân hợp đồng với các đại lý để mua vật liệu xây dựng giá rẻ, kết hợp nhiều gia đình cùng mua, cùng vận chuyển để tiết giảm chi phí. Bên cạnh đó, một số hộ tận dụng lại khung nhà cũ chất lượng còn tốt, chỉ xây tường bao che, cải tạo hoặc làm mới phần mái, nền để giảm chi phí xây dựng.
Bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn-cho biết: “Những năm qua, chúng tôi luôn xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là trách nhiệm của cả cộng đồng. Tuy nhiên, vai trò của chủ hộ vẫn rất quan trọng, người dân phải ý thức được việc vươn lên thoát nghèo để có cuộc sống ấm no, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại. Chính vì thế, từ năm 2018 đến nay, xã đã xóa được 7 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, trên địa bàn xã còn 19 nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương sẽ huy động các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa nốt số nhà tạm, nhà dột nát này trong thời gian tới”.
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null