Tưới nhỏ giọt cho cây thuốc lá: Hiệu quả vượt trội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng vào mùa khô và giá thuê nhân công cao, nhiều hộ dân ở vùng “chảo lửa” Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với cây thuốc lá. Mô hình này cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội so với cách tưới truyền thống.

Năm 2021, ông Nguyễn Văn Trọng (thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm) bỏ ra hơn 20 triệu đồng để đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt trên hơn 1 ha thuốc lá của gia đình. Mô hình này giúp tiết kiệm trên 50% lượng nước tưới cho cây trồng, giảm 3 nhân công lao động và giảm 30-50% chi phí đầu tư phân bón, trong khi năng suất cây trồng tăng 10-15%. Ông Trọng cho hay: “Tưới tiết kiệm nước là giải pháp hiệu quả ứng phó với tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô, giúp cây trồng giữ được độ ẩm, không bị mất sức vì nắng nóng, góp phần giảm thiệt hại trong sản xuất”.

Nhận thấy hiệu quả tích cực, năm nay, gia đình ông Trọng thuê thêm 4 ha đất tại xã Chư Drăng để trồng thuốc lá và đầu tư hơn 60 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Trong khi những hộ dân khác đang tất bật tìm thuê nhân công để tưới nước thì ông Trọng chỉ cần bật công tắc, khởi động hệ thống tưới nhỏ giọt là toàn bộ diện tích gieo trồng của gia đình được tưới nước đầy đủ. “Cách tưới thủ công không những tốn nhiều nhân công, thời gian kéo dài, chi phí cao hơn mà còn lãng phí lượng nước tưới. Khi áp dụng tưới nhỏ giọt, chỉ cần mở van là nước được bơm đều đến từng gốc. Ngoài ra, hệ thống này còn có chức năng bón phân cho cây rất đồng đều và tiện lợi, giúp cây hấp thụ phân bón triệt để, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng”-ông Trọng khẳng định.

Mô hình tưới nhỏ giọt trên cây thuốc lá của ông Đồng Như Hưng (thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa). Ảnh: Nguyễn Chi

Mô hình tưới nhỏ giọt trên cây thuốc lá của ông Đồng Như Hưng (thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa). Ảnh: Nguyễn Chi

Trước những lợi ích mà mô hình tưới nhỏ giọt đem lại, ông Đồng Như Hưng (thôn Thanh Bình, xã Uar) và nhiều hộ dân khác đã học hỏi, làm theo. Mặc dù phải bỏ ra gần 70 triệu đồng đầu tư hệ thống tưới cho hơn 5 ha thuốc lá nhưng ông Hưng vẫn an tâm với quyết định của mình. Ông cho biết: “Mô hình này mang lại nhiều lợi ích, không những tiết kiệm đến 90% công lao động, giảm chi phí điện, nước mà lượng phân bón cũng được điều chỉnh phù hợp. Không chỉ áp dụng trên cây thuốc lá, nhiều hộ còn áp dụng mô hình này trên cây trồng khác như bưởi, ổi, dưa hấu”.

Tương tự, trước đây, khi chưa áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (thôn Thanh Bình, xã Uar) phải thuê đến 4 nhân công tưới mỗi ngày trên 1 ha cây thuốc lá. Sau khi đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, chị chỉ cần mở van là nước được bơm đến tận gốc cây. Chính vì vậy, năm nay, chị mở rộng diện tích trồng cây thuốc lá lên hơn 4 ha.

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhiều, hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng hết nhu cầu tưới cho diện tích cây trồng thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp là giải pháp mang lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn huyện có trên 3.728 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến này. Trong đó, diện tích tưới trên cây thuốc lá hơn 1.688 ha, dưa hấu trên 1.000 ha, còn lại là các loại cây trồng khác. Trong số này, phần lớn diện tích tưới tiết kiệm nước tập trung ở các xã: Chư Gu, Phú Cần, Uar, Chư Drăng, Chư Rcăm.

Cũng theo ông Châu, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt là xu hướng mới trong phát triển nông nghiệp nhằm ứng phó với tình trạng khô hạn đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Đặc biệt, điều này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) là phát triển diện tích cây thuốc lá đạt khoảng 2.200-2.500 ha. “Ngoài việc hướng dẫn người dân áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác, Phòng còn tích cực vận động các hộ ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin.

NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null