(GLO)- Thời gian qua, trên tỉnh lộ 670B xuất hiện một số nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, càn quấy và có biểu hiện đua xe trái phép. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã mạnh tay xử lý nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.
(GLO)- Sáng 24-8, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tạm giữ 13 chiếc xe máy của các đối tượng có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự trên tỉnh lộ 670B.
(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho hơn 500 đảng viên của 31 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã.
(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.
(GLO)- Chiều 30-3, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đang phối hợp với Công an xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) khẩn trương điều tra đối tượng đã chặt phá vườn chanh dây của người dân để xử lý theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh Gia Lai. Sau ngày giải phóng, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc.
(GLO)- Sáng 16-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công tại xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng hợp lý, nhiều nông dân trên địa bàn xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã có thu nhập khá, từng bước ổn định cuộc sống.
(GLO)- Nhờ xen canh sầu riêng trong vườn cà phê và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mỗi năm, gia đình anh Nheng (làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) thu nhập khoảng 700 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
(GLO)- Họ là những người nông dân chính hiệu, gắn bó cả cuộc đời mình với nương rẫy. Ấy vậy mà, mỗi khi có khách thập phương tới tham quan cảnh sắc thiên nhiên, trải nghiệm đời sống văn hóa ở buôn làng của mình, họ lại trở thành những hướng dẫn viên du lịch gần gũi, thân thiện.
Sau nhiều năm bôn ba, ông Nguyễn Duy Đô (52 tuổi, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã về với vùng “sỏi đá“ Kon Gang để lập nghiệp. Hơn 8 năm cần mẫn lao động, ông Đô đã có cho mình được một vườn cây ăn trái rộng hơn 3ha, được canh tác theo phương pháp hữu cơ. Cũng vì vậy mà lão nông U50 này đã có nguồn thu nhập lớn và xây dựng được thương hiệu trái cây “sạch“ trên vùng Kon Gang.
(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng các cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, anh Nguyễn Thành Trung (làng Kop, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) đã có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
(GLO)- 24 năm trong ngành sư phạm, trong đó có 3 năm trực tiếp đứng lớp và 21 năm làm công tác quản lý, dù ở cương vị nào thầy Nguyễn Xuân Luân-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Gang (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) cũng là một người mẫu mực, tận tâm.
(GLO)- Có một giống măng tre được ví là “siêu măng“ bởi thời gian sinh trưởng nhanh, cho thu hoạch chỉ sau 1 năm, sản lượng lại cao hơn bất kỳ giống măng tre nào người nông dân Gia Lai từng trồng trước đó. Giống măng này hiện đang được trồng ở xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) nhưng lại ít người biết tới.