Nông dân Kon Gang thu nhập khá từ chuyển đổi cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng hợp lý, nhiều nông dân trên địa bàn xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã có thu nhập khá, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ năm 2020 đến nay, UBND xã Kông Gang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện triển khai nhiều mô hình khuyến nông, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích.

Theo đó, năm 2020, để giúp người dân phát triển kinh tế, UBND xã Kon Gang phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện Đak Đoa triển khai mô hình trồng tre lấy măng cho 19 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo ở làng Kop với quy mô sản xuất 8,3 ha.

Dự án đã hỗ trợ cho người dân 2.615 cây măng giống, 2.490 kg phân lân, 60 kg thuốc xử lý đất và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Việc hỗ trợ giống, phân bón đã giúp nông dân trên địa bàn xã có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, hướng tới nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Mô hình trồng tre Đài Loan lấy măng của gia đình bà Hồ Thị Vân (làng Kop, xã Kon Gang) cho thu nhập khá. Ảnh: Lê Nam

Mô hình trồng tre Đài Loan lấy măng của gia đình bà Hồ Thị Vân (làng Kop, xã Kon Gang) cho thu nhập khá. Ảnh: Lê Nam

Đến nay, trên địa bàn xã có 30 hộ trồng tre Đài Loan lấy măng với diện tích trên 18 ha. Anh Đit-làng Kop-cho hay: Năm 2020, gia đình anh được hỗ trợ 400 cây tre giống để trồng trên diện tích 1 ha đất trước đây trồng chuối mốc nhưng kém hiệu quả.

“Tre lấy măng rất dễ trồng, dễ chăm sóc và không đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Chỉ cần phủ rơm, rạ xung quanh gốc để giữ ẩm, tưới nước đều giúp cây phát triển. Mỗi năm gia đình tôi thu hoạch được hơn 10 tấn măng tươi, giá bán dao động trong vụ từ 10-30 ngàn đồng/kg tươi. Như vậy, mỗi hecta tre lấy măng giúp gia đình tôi có nguồn thu trên 150 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình tôi còn có thêm 1 ha cà phê và năm nay bán được giá cao nên có thu nhập khá”-anh Đit chia sẻ.

Là hộ tiên phong đưa giống măng tre Đài Loan về trồng và liên kết với người dân trong xã trồng, bao tiêu sản phẩm măng tre, bà Hồ Thị Vân (làng Kop)-cho biết: Từ năm 2007, tôi đã đưa giống măng tre này về trồng thử nghiệm trên đất Kon Gang. Sau khi thấy hiệu quả tôi đã chuyển hơn 1,5 ha cà phê già cỗi sang trồng măng tre. Năng suất bình quân đạt trên 30 tấn măng tươi/ha.

“Giống măng này cho sản lượng cao hơn nhiều so với các giống măng tre đã trồng tại địa phương. Đặc biệt, giống măng tre này có thể cho thu hoạch quanh năm nếu cung cấp đủ nước cho nó. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình tôi thu nhập hơn 250 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, tôi còn tiêu thụ toàn bộ măng tươi của người dân trong xã với giá từ 10-30 ngàn đồng/kg, để chế biến thành sản phẩm măng giòn, măng chua, măng khô cung cấp ra thị trường”-bà Vân chia sẻ.

Bên cạnh đó, thấy được hiệu quả từ việc trồng cây sầu riêng xen trong vườn cà phê, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Kon Gang đã mạnh dạn triển khai mô hình này. Đến nay, toàn xã có hơn 290 ha cây ăn quả (sầu riêng, cam, bơ, xoài, vải, ổi) chủ yếu trồng trồng xen trong vườn cà phê.

Anh Nheng (làng Ktu) cho hay: Năm 2007, anh bắt đầu trồng thử 100 cây sầu riêng giống Dona và Ri6 xen trong 1 ha cà phê. Sau 6 năm, cây sầu riêng bắt đầu ra hoa và cho thu bói. Hiện nay, vườn sầu riêng đã cho thu hoạch ổn định từ 150-200 kg/cây.

Thấy hiệu quả tôi tiếp tục trồng xen thêm 300 cây sầu riêng trong 2,5 ha cà phê và cũng đã bắt đầu cho thu hoạch bói.

“Tôi vừa chặt hết cây cà phê trong vườn để dành không gian cho cây sầu riêng trồng năm 2007 phát triển. Thời gian tới, khi 300 cây sầu riêng trồng sau này khép tán, tôi cũng sẽ tiếp tục chặt bỏ cà phê.

Năm nay, với 400 cây sầu riêng tôi thu hoạch được hơn 21 tấn và bán với giá 70 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi còn thu về hơn 1,2 tỷ đồng”-anh Nheng phấn khởi cho hay.

Anh Nheng bên vườn cà phê trồng xen cây sầu riêng cho hiệu quả kinh tế rất cao. Ảnh: Lê Nam

Anh Nheng bên vườn cà phê trồng xen cây sầu riêng cho hiệu quả kinh tế rất cao. Ảnh: Lê Nam

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân chuyển đổi các giống lúa truyền thống nhưng năng suất thấp sang các giống lúa mới có năng suất cao hơn, xã Kon Gang đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cấp 11.800 kg giống lúa ĐT 100 và 35.400 kg vôi cho 366 hộ trồng 118 ha trong vụ mùa năm 2023. Kết quả, năng suất lúa đạt khoảng 6 tấn/ha cao hơn 2 tấn so với giống lúa đại trà của người dân. Vụ Đông xuân 2023-2024, xã tiếp tục triển khai cấp 9.000 kg giống lúa J02 và 27.000 kg vôi bột cho 289 hộ dân sản xuất.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Hảo-Chủ tịch UBND xã Kon Gang-cho biết: “Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước triển khai các mô hình khuyến nông, người dân trong xã đã chủ động chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác, nhất là phát triển cây ăn quả. Các mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Bước đầu một số diện tích đã cho thu hoạch và mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha.

Vì vậy, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các thôn, làng tăng cường tuyên truyền, định hướng cho người dân tiếp tục sản xuất đa dạng các loại cây trồng để có thu nhập ổn định, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null