Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trao 35 suất quà cho bà con xã Kon Gang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công tại xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

ba-nguyen-thi-mai-phuong-phai-da-van-dong-35-suat-qua-trao-den-tay-ba-con-xa-kon-gang-anh-van-ngoc.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai Phương (phải) đã vận động 35 suất quà trao đến tay bà con xã Kon Gang. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, đoàn đến thăm, tặng 35 suất quà do bà Nguyễn Thị Mai Phương vận động trao tặng các gia đình chính sách, người có công tại xã Kon Gang. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật là nhu yếu phẩm.

ba-nguyen-thi-mai-phuong-phat-bieu-tai-le-trao-qua-anh-van-ngoc.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu tại lễ trao quà. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi trao tặng quà, bà Nguyễn Thị Mai Phương cho biết: “Nhân dịp Tết đến, Xuân về, chúng tôi có những phần quà nhỏ gửi đến các gia đình chính sách và người có công. Mong rằng các gia đình sẽ đón một cái Tết yên vui, ấm no và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương”.

doan-da-trao-35-suat-qua-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-va-nguoi-co-cong-o-xa-kon-gang-anh-van-ngoc.jpg
Đoàn đã trao 35 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công ở xã Kon Gang. Ảnh: Văn Ngọc

Đại diện UBND huyện Đak Đoa đã gửi lời cảm ơn đến bà Nguyễn Thị Mai Phương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm đến đời sống của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, UBND huyện sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null