(GLO)- Rằm tháng Bảy-những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống mặt hồ ở đập Nghĩa Hưng (gần hàng thông trăm tuổi), tỉnh Gia Lai mang theo ước nguyện bình an. Nhưng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ mắc kẹt ở nơi này, mà còn theo dòng chảy đi khắp nơi, gieo rắc hệ lụy cho môi trường.
Hà Nội và TP.HCM có hơn 14 triệu xe máy, nếu kiểm định khí thải từ 1.7.2027 thì không thể đủ cơ sở thực hiện, có thể dẫn tới 'vỡ trận'. Nhưng lùi thời gian kiểm định thì ô nhiễm không khí sẽ càng thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và thiệt hại về kinh tế. Vậy cái nào 'đáng sợ' hơn?
Kiểm soát khí thải xe máy là vấn đề được đặt ra lâu nay nhưng vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều lý do. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ngay cả những người từng phản đối việc này cũng đã chuyển sang ủng hộ.
Lúc 8 giờ ngày 17/12/2024, kết quả quan trắc của 2 trong số 3 trạm đo thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường miền bắc cho thấy, chất lượng không khí tại một số điểm của Hà Nội ở mức rất xấu; trạm còn lại cũng ở mức xấu.
(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.
(GLO)- Trên cơ sở phản ánh của người dân, thị xã Ayun Pa vừa thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công-Chi nhánh Gia Lai.
(GLO)- Thủ tướng Srettha Thavisin ngày 17/3 cho biết Thái Lan hành động cứng rắn và cấm nhập khẩu ngô từ các nước láng giềng vào năm tới nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng ô nhiễm xuyên biên giới.
(GLO)- Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan cho biết chương trình tạo mưa hằng năm bắt đầu vào ngày 29/2, với 7 trung tâm được thành lập trên khắp đất nước để tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh.
(GLO)-Theo tờ The Telegraph, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thiết lập 5 máy bơm để làm ngập mạng lưới đường hầm - nơi các tay súng Hamas đang ẩn náu và giam giữ con tin.
(GLO)- Sáng 26-9, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành lấy mẫu nước thải tại Công ty TNHH Hải Phong (Lô E2-E4, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
(GLO)-Ngày 27/8, Nhật cho biết đã nhận được hàng loạt cuộc gọi đến Bộ Ngoại giao Nhật và nhiều doanh nghiệp nước này để phàn nàn về việc Tokyo xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương, theo hãng tin Reuters.
Ngày 24-8, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xác nhận, UBND huyện đã đề nghị lực lượng Công an vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định vụ việc nước suối 'đổi màu' tại xã Ea Pô.
(GLO)- Mặc dù chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định nhưng 3 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn tại làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã ngang nhiên hoạt động. Đáng nói hơn là nước thải trong quá trình chăn nuôi của các cơ sở này chảy ra môi trường tự nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
(GLO)- Dù chỉ mới đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng cả 4 trạm quan trắc môi trường tự động cố định để kiểm tra mức độ ô nhiễm của môi trường nước, không khí được đầu tư lắp đặt trong giai đoạn năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh liên tục gặp sự cố kỹ thuật và hư hỏng thiết bị
(GLO)- Ngày 15-11, Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ khởi động dự án mới nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua các hành động tập thể do Việt Nam dẫn dắt.
(GLO)- Cứ vào vụ thu hoạch cà phê, nhiều hộ dân tại thôn Chư Bồ 1 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) lại khốn khổ vì phải hứng chịu khói bụi và tiếng ồn từ 2 lò sấy cà phê trên địa bàn.
Những núi rác thải nặng hàng trăm nghìn tấn, những con đường khói độc phủ kín và những ruộng lúa, con kênh đặc quánh nước thải vẫn ngày ngày đầu độc người dân, bất kể ở thành thị hay nông thôn. Bài toán giữa phát triển kinh tế làng nghề với xử lý ô nhiễm dường như chưa có lời giải.
Ngày 13-4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đoàn kiểm tra bước đầu nhận định, tình trạng nước hồ tại khu vực cầu Đông Hưng có màu xanh, nổi váng là do dư thừa các chất dinh dưỡng hay còn gọi là hiện tượng “tảo nở hoa.“
Sở TN-MT tỉnh Kon Tum sẽ lấy mẫu nước tại lòng hồ thủy điện Yaly để kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nước bị ô nhiễm chuyển màu xanh đục, đặc quánh, có mùi hôi.