(GLO)- Ngày 3-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang (xã Phù Mỹ) và Nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn).
(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, trong không khí hân hoan kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi trở về thăm những “địa chỉ đỏ”-nơi ra đời các chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 31-1, tại xã Cửu An đã diễn ra chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” và “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.
(GLO)- Để tạo thuận lợi cho du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu nhiều “địa chỉ đỏ”.
Được dự báo là điểm đến hút khách nhất mùa lễ 30.4 - 1.5 năm nay, TP.HCM đã chuẩn bị một 'đại tiệc' với những chương trình hấp dẫn để chiêu đãi tất cả người dân cùng du khách.
(GLO)- Ngày 29-9, Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm Di tích Chiến thắng Plei Me (xã Ia Ga), Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hiếm nơi nào hiển lộ khu rừng tự nhiên sừng sững giữa phố, ấy vậy mà ở thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tồn tại khu rừng như tấm lụa xanh vắt ngang phố thị có bề dày lịch sử hơn 400 năm.
(GLO)- Ngày 26-9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên” trong khuôn viên Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 và hành trình về nguồn tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang.
Tinh thần, quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của các cấp bộ Đoàn đã tạo nguồn cảm hứng, lan tỏa trong giới trẻ cả nước. Nhiều sản phẩm, công trình hữu ích ra đời cho thấy sự chuyển đổi nhanh chóng trong giới trẻ cả về nhận thức và tư duy, hứa hẹn những bước đột phá mới trong chuyển đổi số.
Thời điểm mùa xuân 1947, Cụ Hồ bí mật đi Thanh Hóa. Có sự đồn thổi là Cụ chuẩn bị cho di dời Chính phủ lâm thời non trẻ vào An toàn khu xứ Thanh. Chuyện ấy không có! Nhưng Cụ Hồ đã trù liệu cho một bộ phận của cơ quan Văn hóa kháng chiến cùng nhiều văn nghệ sĩ vào Quần Tín.
(GLO)- Ngoài những tiết dạy trên bục giảng, thời gian qua, nhiều trường học ở TP. Pleiku còn tổ chức các chuyến đi thực tế tại “địa chỉ đỏ”. Hoạt động này đã góp phần vun đắp tình yêu quê hương, lý tưởng cách mạng cho học sinh và giúp các em yêu thích hơn bộ môn Lịch sử.
(GLO)-Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), sáng 9-3, Thị Đoàn Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ gắn với Ngày đoàn viên tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh khu mộ nhà giáo Nay Der (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa).
(GLO)- Từ lâu, Bảo tàng Quân đoàn 3, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Gia Lai được coi là những “địa chỉ đỏ“ để nhiều người tìm đến, nhớ về một thời hoa lửa.
(GLO)- Một số nhà nghiên cứu cho rằng, khu vực đồn điền chè Bàu Cạn là địa điểm hoạt động của nhóm đảng viên cộng sản đầu tiên ở Gia Lai, gắn với các phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền những năm đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, ý kiến này rất cần được làm sáng tỏ để thấy được tầm vóc, ý nghĩa quan trọng của đồn điền chè Bàu Cạn trong tiến trình phát triển hơn 76 năm qua của Đảng bộ tỉnh.
Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn, di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là “địa chỉ đỏ“ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
(GLO)- Sáng 29-4, Sở Tài chính tổ chức lễ khánh thành Khu di tích cơ quan Ban Kinh tài tỉnh Gia Lai (1959-1975) tại làng Sơ Lam, xã Krong, huyện Kbang.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28-4, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức hành trình về nguồn và khánh thành Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).
Với sự tái hiện sinh động và đa dạng văn hóa vùng miền của đồng bào các dân tộc, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thực sự là trung tâm văn hóa-du lịch hấp dẫn, ý nghĩa và đáng đến.
(GLO)- Tháng 10-1978, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Bấy giờ, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi thăm cán bộ, chiến sĩ đang lao động trên công trường thủy lợi Đak Uy, Đại tướng đã về thăm Đoàn Kinh tế Quốc phòng 332 đứng chân trên địa bàn huyện An Khê cũ.
(GLO)- Cứ vào tháng 3, tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai lại tổ chức gặp gỡ cựu cán bộ Đoàn và hành trình về “địa chỉ đỏ“ để được nghe chia sẻ kỷ niệm về một thời sôi nổi. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tri ân bằng những công trình, phần việc ý nghĩa.
(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1961-1975) tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).