Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời gian Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc, tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN-Trung Quốc lần thứ 13 tại Nam Ninh, thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ ngày 10 đến 15-9, truyền thông nước này liên tục cập nhật thông tin và đưa đậm nét về các hoạt động liên quan.

 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.


Trên trang nhất tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, tại buổi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều kiên trì Đảng Cộng sản lãnh đạo và chế độ chủ nghĩa xã hội, đây chính là lợi ích chiến lược chung lớn nhất giữa hai nước. Hiện quan hệ hai nước đang duy trì xu thế phát triển theo chiều hướng tích cực.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp mật thiết, tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy kết nối chiến lược, đi sâu hợp tác cùng có lợi, tăng cường giao lưu nhân dân, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt không ngừng lên tầm cao mới, đem lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn đặt quan hệ Việt- Trung ở vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại, hy vọng cùng với Trung Quốc không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, kiềm chế hiệu quả những bất đồng, thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa liên tục cập nhật các tin, bài, ảnh thông tin chi tiết về hoạt động của Thủ tướng trong thời gian thăm Trung Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc khẳng định, các cuộc hội kiến, hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

Chuyến thăm của Thủ tướng sẽ thúc đẩy mở rộng các lĩnh vực hợp tác và đi vào thực chất, kết nối các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới.

Đối với các vấn đề còn tồn tại, hai bên đều đã thẳng thắn đề cập. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) cho hay, tại hội đàm Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, vấn đề Biển Đông liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển, liên quan đến tình cảm dân tộc. Hai nước Trung-Việt cần cùng nhau nỗ lực, tuân theo nhận thức chung cấp cao, giữ gìn ổn định trên biển, nỗ lực kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác trên biển, không ngừng tích lũy nhận thức chung.

Từ góc độ học giả, trang mạng Thời báo Hoàn cầu đã dẫn lời ông Hứa Lợi Bình, chuyên gia các vấn đề Đông Nam Á, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, vấn đề Biển Đông đang có chiều hướng phát triển tích cực, có tín hiệu giảm nhẹ căng thẳng.

Trong bối cảnh này, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần ổn định tình hình ở Biển Đông. Chuyên gia Hứa Lợi Bình còn đánh giá, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thành viên trong ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, mang ý nghĩa to lớn. Việt Nam là quốc gia tham dự đều đặn và được hưởng lợi từ Hội chợ ASEAN-Trung Quốc. Năm 2016, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung có thể vượt mức 100 tỷ USD, đây là con số đáng nể.

Nhìn chung, dư luận báo chí và các chuyên gia, học giả Trung Quốc đều có đánh giá tích cực về chuyến thăm đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(GLO)- Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Ngày 21-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Công văn số 1839-CV/TU về việc định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp đảm bảo tính liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.