Trưởng thôn hết mình vì việc chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 10 năm trên cương vị Trưởng thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ), ông Nguyễn Văn Chín luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhất là vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng quê hương.

Thôn An Phú có 314 hộ với 1.124 khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp người dân phát triển kinh tế-xã hội, ông Chín đã có những việc làm cụ thể, thiết thực.

  Ông Nguyễn Văn Chín (đứng giữa)-Trưởng thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Nguyễn Văn Chín (đứng giữa)-Trưởng thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh


Từ khi được bầu giữ chức Trưởng thôn (năm 2012), ông Chín luôn tích cực phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đồng thời, vận động các hộ dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế.

Nhờ sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của ông Chín, bà con thôn An Phú đã mạnh dạn đầu tư kinh phí; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; triển khai hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Có thể kể đến một số mô hình như: trồng nấm, nuôi bò vỗ béo, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả… “Nếu năm 2012, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng thì đến cuối năm 2020 đã tăng lên 42 triệu đồng. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng; hơn 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hiện thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo”-ông Chín thông tin.

Trước đây, gia đình anh Nguyễn Thanh Đạt có 5 sào đất chuyên trồng rau, ớt nhưng thu nhập không cao. Được ông Chín tư vấn, năm 2017, anh Đạt chuyển sang chăn nuôi bò vỗ béo và gà thả vườn. Anh chia sẻ: “Từ khi chuyển sang chăn nuôi, mỗi năm gia đình thu nhập gần 200 triệu đồng, tăng gấp 5 lần so với trồng rau. Năm 2020, thấy ông Chín hiến gần 100 m2 đất vườn để làm đường giao thông nông thôn và đóng góp ngày công, tiền bạc, người dân chúng tôi đồng tình làm theo. Kết quả, bà con đã tự nguyện hiến 2.500 m2 đất, đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng đổ bê tông các tuyến đường nội thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và lắp đặt đường điện chiếu sáng. Riêng gia đình tôi hiến gần 100 m2 đất và góp gần 8 triệu đồng”.

Chứng kiện sự đổi thay của thôn, ông Trần Thảo cho hay: Được sự quan tâm của các cấp, chính quyền và sự năng động, nhiệt tình của ông Chín, diện mạo An Phú đã có nhiều đổi thay, ngày càng khởi sắc. Hiện nay, 100% đường nội thôn được mở rộng, bê tông hóa và có điện chiếu sáng vào ban đêm. Đời sống người dân có sự chuyển biến tích cực, trật tự an ninh được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời.

Hiện nay, 100% tuyến đường thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ) được bê tông hóa và có điện chiếu sáng vào ban đêm. Ảnh: Ngọc Minh
Hiện nay, 100% đường nội thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ) được bê tông hóa và có điện chiếu sáng vào ban đêm. Ảnh: Ngọc Minh


Cũng theo ông Thảo, nhờ có ông Chín cùng Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên vận động mà người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, không còn tình trạng vứt rác, xả nước thải sinh hoạt ra ngoài đường. Bà con tích cực trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên nhà ở và tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần.

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Minh Duy-Bí thư Đảng ủy xã Phú An-nhận xét: Trên cương vị Trưởng thôn, ông Nguyễn Văn Chín luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là huy động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Chín được Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.