(GLO)-Cũng trong sáng nay, tại Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất), Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.
(GLO)- Sáng 29-12, tại Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.
(GLO)- Tại Gia Lai, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín luôn là những "hạt nhân" góp phần giữ gìn sự bình yên cho mỗi thôn, làng. Và chính họ cũng là lực lượng quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.
(GLO)- Ở xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai), anh Phan Văn Nhật hiện đang gánh cả 2 vai: vừa là trưởng thôn vừa là thủ lĩnh thanh niên. Anh là minh chứng rằng: thôn trưởng không cứ phải là lớn tuổi mà người trẻ vẫn đủ bản lĩnh để dẫn dắt và đủ nhiệt huyết để cống hiến cho cộng đồng.
(GLO)- Ở xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai), anh Phan Văn Nhật hiện đang gánh cả 2 vai: vừa là trưởng thôn vừa là thủ lĩnh thanh niên. Anh là minh chứng rằng: thôn trưởng không cứ phải là lớn tuổi mà người trẻ vẫn đủ bản lĩnh để dẫn dắt và đủ nhiệt huyết để cống hiến cho cộng đồng.
(GLO)- Nhiều tài xế xe chở gỗ cao su bức xúc khi đi qua thôn An Lộc (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) đã bị chặn xe vì vô tình lấn sang phần đường bê tông của thôn. Điều khiến họ bất bình hơn là trưởng thôn yêu cầu hỗ trợ tiền sửa chữa đường thì mới được tiếp tục di chuyển.
(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.
(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.
(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Siu Djap-Trưởng thôn Thơh Nhueng (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) còn luôn đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)-Gương mẫu, uy tín, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa là nhận xét của bà con làng Bồ (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) khi nhắc đến Trưởng thôn Rơ Châm Ó.
(GLO)- Với tinh thần “khởi nghiệp từ làng”, nhiều đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS) đã vươn lên làm giàu. “Quả ngọt” mà họ gặt hái được từ tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm ấy đã “tiếp lửa” cho các phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương.
(GLO)- Người dân làng Ngol Tảl (phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự tin quý cho ông Ksor Blach. Bởi ngoài vai trò trưởng làng, chấp sự điểm nhóm tin lành Ngol Tảl, ông Ksor Blach còn là hội viên nông dân sản xuất giỏi.
(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.
(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
(GLO)- Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra mục tiêu có 90% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.
(GLO)- Sáng 3-11, Thị ủy An Khê tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.
(GLO)- Ngày 2-11, Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Thị ủy với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã năm 2022.
(GLO)- Gần 10 năm trên cương vị Trưởng thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ), ông Nguyễn Văn Chín luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhất là vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng quê hương.
(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nưn-Trưởng thôn Hnáp (xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn tích cực vận động dân làng hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ông cũng tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, bình yên cho buôn làng.
Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 13 thôn, làng thuộc hai huyện Chư Prông và Đức Cơ (Gia Lai). Đây là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, đồng bào phần lớn là người dân tộc Gia Rai.
(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đinh Văn Váo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Lốc 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) còn luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc chung. Qua đó, ông đã truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho người dân để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
(GLO)- Hơn 20 năm đặt chân đến vùng đất mới là chừng ấy thời gian ông Lê Đình Vừng-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng“. Những đóng góp quan trọng của ông đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao.
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương các già làng, trưởng thôn tiêu biểu và nguời uy tín của huyện năm 2019 vào ngày 18-10.