Thường trực Thị ủy Ayun Pa đối thoại với cán bộ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-11, Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Thị ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, 244 đại biểu được nghe lãnh đạo Thị ủy thông báo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội của thị xã 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV; báo cáo tình hình triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại với bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2021.

Trên tinh thần thắng thắn, dân chủ, các đại biểu đã có 50 ý kiến bằng văn bản và 8 lượt ý kiến trực tiếp gửi tới cấp ủy, chính quyền. Nội dung ý kiến liên quan đến việc quy hoạch vùng nuôi chim yến; hỗ trợ kinh phí đăng ký sản phẩm OCOP, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi giúp bà con phát triển sản xuất; điều tiết nước gieo sạ kịp thời vụ; đầu tư đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, hệ thống mương thoát nước, đèn chiếu sáng góp phần chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đập chứa nước xã Ia Rtô; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; tình hình vi phạm trật tự xã hội có dấu hiệu gia tăng; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách của xã và các thôn, buôn…

Các đại biểu kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân ở cơ sở. Ảnh: Vũ Chi
Các đại biểu kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến của đại biểu đã được lãnh đạo ban, ngành, UBND thị xã và Thường trực Thị ủy giải đáp thấu đáo theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Trần Quốc Khánh đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu. Bí thư Thị ủy đề nghị: Sau hội nghị, các cơ quan cần nghiêm túc tiếp thu, quan tâm xem xét, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các ý kiến của cử tri.

Thời gian tới, tình hình dự kiến còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Thường trực Thị ủy mong muốn các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố cần phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngay tại cơ sở; lãnh đạo xây dựng tổ chức cở sở Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; vận động đảng viên, quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

VŨ CHI - HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null