Ông Rơ Châm Ó: Gương sáng làng Bồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Gương mẫu, uy tín, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa là nhận xét của bà con làng Bồ (Ia Yok, huyện Ia Grai) khi nhắc đến Trưởng thôn Rơ Châm Ó.

Sinh ra và lớn lên tại làng Bồ nên ông Rơ Châm Ó (SN 1985) yêu và mong muốn cống hiến cho ngôi làng của mình ngày một phát triển. Trước khi được chính quyền và người dân làng Bồ tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn vào năm 2022, ông Ó từng có nhiều năm liền là Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Yok.

Ông chia sẻ: “Để bà con nghe và làm theo, tôi phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, phong trào thi đua. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, tôi còn phải chịu khó tìm tòi học hỏi, tích lũy kiến thức để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con làm theo”.

Trưởng thôn Rơ Châm Ó đi đầu trong phát triển kinh tế ở làng Bồ. Ảnh: Mai Ka
Trưởng thôn Rơ Châm Ó đi đầu trong phát triển kinh tế ở làng Bồ. Ảnh: Mai Ka

Từ khi đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Bồ, bằng kiến thức và uy tín của mình, ông Ó đã gương mẫu, đầu tàu trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hàng ngày, ngoài việc nương rẫy, ông còn tranh thủ đến từng hộ dân để trò chuyện, khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, không vi phạm pháp luật, cùng nhau đoàn kết gắn bó xây dựng làng Bồ.

Ông Ó cho biết: “Làng mình có 264 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 85,5%; vẫn còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Trình độ dân trí còn thấp khiến công tác vận động người dân còn gặp không ít khó khăn. Người dân còn hạn chế trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng…”.

Trước những điều kiện thực tế của làng, ông Ó cùng Mặt trận và các đoàn thể tăng cường nắm chắc tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Phối hợp tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương đề ra. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”;…

Trưởng thôn Rơ Châm Ó tích cực vận động bà con sản xuất cà phê sạch. Ảnh: Mai Ka

Trưởng thôn Rơ Châm Ó tích cực vận động bà con sản xuất cà phê sạch. Ảnh: Mai Ka

Nhờ đó, người dân làng Bồ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc tốt diện tích các loại cây trồng, vật nuôi. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của làng đạt 190 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm lên đến 1.548 con; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 16 triệu đồng; vận động con em đến trường đạt 100%;…

Nghe lời ông Ó, phần lớn các hộ gia đình đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng và cải tạo nhà ở khang trang, giữ gìn môi trường. Đời sống tinh thần của dân làng ngày càng được nâng lên. Làng Bồ hiện có 1 đội cồng chiêng và 1 tổ dệt thổ cẩm. Thanh niên trong làng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Tình hình trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Ông Ó cho rằng: Muốn dân nghe theo lời mình thì phải cho họ nhìn thấy việc mình làm. Trước đây, do tập quán canh tác lạc hậu, việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên năng suất cây trồng rất thấp. Năm 2015, ông mạnh dạn chuyển sang trồng cây cà phê thay thế cho các loại cây ngắn ngày kém hiệu quả. Để đa dạng hóa các loại cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, ông trồng xen sầu riêng, bơ trong 5 sào cà phê, lắp đặt hệ thống đường ống, béc tưới nước tự động. Ngoài ra, ông còn trồng thêm lúa nước 2 vụ, chăn nuôi heo, gà. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất cây trồng dần được cải thiện, mỗi năm gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng.

Để định hướng cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, ông Ó đã vận động người dân tham gia vào Nông hội sản xuất cà phê sạch làng Bồ do ông làm chủ nhiệm. Nông hội trở thành “ngôi nhà chung” cho người trồng cà phê trong làng. Hiện có 22 hộ với tổng diện tích trên 14 ha đăng ký tham gia mô hình.

Với tinh thần cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng, nông hội đã giúp hội viên có không gian để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản thời hội nhập.

“Làm theo lời vận động của ông Ó, gia đình tôi đã đầu tư 1ha cà phê theo hướng sản xuất sạch và thu về trên 3 tấn nhân/năm. Từ đây, kinh tế gia đình tôi dần ổn định, có tích lũy để mua sắm máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất”-ông Rơ Châm Sách (làng Bồ) chia sẻ.

Người dân làng Bồ duy trì nghề dệt thổ cẩm, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa. Ảnh: Mai Ka
Người dân làng Bồ duy trì nghề dệt thổ cẩm, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa. Ảnh: Mai Ka

Ông Lê Trường Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yok-nhận xét: “Trưởng thôn Bồ Rơ Châm Ó là nhân tố tích cực, gương mẫu đi đầu, làm dân tin, nói dân hiểu và nghe theo. Với vai trò chủ nhiệm Nông hội sản xuất cà phê sạch làng Bồ, ông Ó đã giúp đỡ, động viên các hộ dân trong làng phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Nhiều năm liền, ông Ó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai Nay Hứ tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

(GLO)- Gần 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, ông Nay Hứ luôn gương mẫu, tận tụy và nhiệt tình trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong các phong trào, hoạt động công tác Hội.

Xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu bản sắc

Xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu bản sắc

(GLO)- L.T.S: 50 năm không phải là thời gian dài trong lịch sử dân tộc nhưng là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quá khứ luôn được trân trọng

Quá khứ luôn được trân trọng

(GLO)- Đó là cảm xúc của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó (làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) khi gặp lãnh đạo Đảng, Chính phủ trong những ngày tháng 3 lịch sử tại Thủ đô Hà Nội và TP. Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (phải) chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Vinh trong chuyến thăm Lễ Giáng sinh năm 2024 tại Giáo xứ Đức An, TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Gia Lai: Tôn giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

(GLO)- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được duy trì; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân luôn được tôn trọng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

(GLO)- Sau 18 năm xây dựng và phát triển, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện, ghi dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực.

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

(GLO)- 50 năm đã đi qua, song đại thắng mùa xuân năm 1975, thời khắc Sài Gòn giải phóng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 mãi mãi là cột mốc chói lọi trong lịch sử chống xâm lược, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Biên tập Báo Gia Lai mới. Ảnh: Đ.T

Công bố quyết định hợp nhất Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thành Báo Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-4, tại Trụ sở Báo Gia Lai (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.