Trồng sen cho thu nhập cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lâu nay, sen được người dân mang về trồng trong ao hồ khá nhiều nhưng chủ yếu nhằm tạo cảnh quan hoặc lấy hạt sen để dùng. Thế nhưng, với vợ chồng anh Hồ Văn Út (tổ dân phố 7, phường Ngô Mây, thị xã An Khê), việc trồng sen lấy thân và hạt đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.

Gia đình anh Út thuê bàu Ấm dưới chân núi Hòn Lớn đã nhiều năm nay. Trước đây, anh Út hầu như chỉ dùng diện tích mặt nước này để nuôi thả cá. Ngoài tích nước cung cấp cho 1 ha lúa của các hộ dân phía dưới, vào mùa mưa, khi nước lên, gia đình anh lại thả cá để tăng thu nhập. Nhưng mùa khô, mực nước xuống thấp, việc nuôi thả cá trở nên khó khăn.

 

Anh Út hái sen trên bàu Ấm. Ảnh: N.M
Anh Út hái sen trên bàu Ấm. Ảnh: N.M

Năm 2016, trong một chuyến về Bắc thăm gia đình, chị Trần Thị Thuận (vợ anh Út) đã mang vào trên 3 kg hạt sen giống Đài Loan. Vợ chồng anh bắt đầu mày mò học cách ươm trồng sen trong bàu Ấm. “Thấy trong phường có nhiều gia đình trồng sen để chơi rất đẹp, tôi nghĩ, tại sao mình không thử đầu tư bài bản trồng sen kết hợp nuôi cá”-anh Út kể. Với số hạt sen vợ mang vào, anh đem ươm giống. Đến khi cây sen mọc 1-2 lá mầm, anh đem cấy ra bàu với khoảng cách 2-2,5 m/cây. Trước khi cấy sen, vợ chồng anh dùng vôi bột (khoảng 30 kg vôi bột/sào mặt nước) để xử lý sạch bề mặt bàu. Kể từ khi trồng cấy sen, mực nước ở bàu được duy trì ở mức 50-80 cm. “Trồng sen không hề khó, một năm chỉ cần bón 3 đợt phân NPK với số lượng khoảng 50 kg/sào. Sen cho thu hoạch mỗi năm một lần, khoảng 6 tháng sau khi trồng. Thời gian còn lại, chúng tôi phát dọn cỏ, bón phân nuôi dưỡng củ sen cho năm sau”-anh Út cho biết.

Điểm đặc biệt là ngoài vốn đầu tư thấp,  quy trình trồng và chăm sóc sen khá đơn giản, thời gian thu hoạch kéo dài lại có thể kết hợp nuôi cá hiệu quả. “Trồng sen kết hợp với nuôi cá, đầu tiên phải để cho sen phát triển ổn định. Vì thả cá trước khi cấy sen, cá sẽ ăn mất củ, mầm. Ngoài ra, chỉ nên thả một số giống cá tự nhiên ít phải chăm sóc như: cá lóc, rô phi…”-anh Út chia sẻ. Trước đây, khi chưa trồng sen, anh Út thả cá trắm, trôi, mè, chép trong bàu, mỗi vụ thu được khoảng 1 tấn cá, tương đương 40 triệu đồng. Trừ chi phí mua giống, thức ăn, thuê bàu… tầm 20 triệu đồng, anh lãi khoảng 20 triệu đồng. Vậy nhưng, năm 2016, khi chuyển sang trồng sen kết hợp nuôi cá lóc, rô phi, anh Út đã thu về hơn 80 triệu đồng từ bán sen, bán cá.

Giống sen Đài Loan có hoa màu hồng nhạt, đài sen to, năng suất đạt khoảng 3,5 tạ hạt sen/sào. Hạt sen giống Đài Loan ăn bùi, bở và thơm nhẹ. “Lúc đầu, vợ chồng tôi chỉ cấy sen ở phần lòng hồ có nhiều bùn. Nhưng đến nay, sen đã lan khắp bàu, cả những nơi có cát và đất cứng”-chị Thuận chia sẻ.

Hiện tại, hạt sen tươi chưa lột vỏ được bán với giá 50-60 ngàn đồng/kg, sen đã lột vỏ có giá 80-100 ngàn đồng/kg. “Sen tươi giữ được độ ngọt mát, không chất bảo quản, tẩy trắng nên dùng rất yên tâm”-chị Nguyễn Thị Bốn (xã Song An, thị xã An Khê)-một trong những khách hàng ruột của vợ chồng anh Út, cho biết. Ngoài thu hoạch hạt, lá, đài sen… sau khi phơi khô cũng cho thêm thu nhập. Những lá sen già được tỉa theo từng đợt, gom lại và đài được tách hạt lấy nhân đem phơi khô, khi đủ 1 tạ sẽ có khách tới cân với giá 15 ngàn đồng/kg”-chị Thuận chia sẻ thêm.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null