TP. Pleiku: Sơ kết mô hình điểm “Khu dân cư nói không với ma túy”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 20-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Diên Hồng (Tp. Pleiku) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư nói không với ma túy” tại tổ dân phố 3.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng Đào Nam Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng Đào Nam Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Từ tháng 4-2022 đến nay, Ban Quản lý mô hình đã tuyên truyền và tổ chức cho 450 hộ dân trong tổ dân phố ký cam kết “Xây dựng khu dân cư nói không với ma túy” với những nội dung cụ thể: Tuyên truyền, giáo dục trong gia đình về tác hại của ma túy và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu tranh, phòng-chống tội phạm ma túy; hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, quản lý đối tượng ma túy tại địa bàn và hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện, phòng-chống tái nghiện; cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm về ma túy.

Đồng thời, cấp 450 móc khóa có thông tin đường dây nóng của Công an thành phố Pleiku, công an phường Diên Hồng để các hộ dân kịp thời cung cấp thông tin đấu tranh tố giác với tội phạm. Kết quả, trong năm 2022, Ban Quản lý mô hình đã phối hợp cùng công an phường tham gia quản lý, giáo dục 3 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó giúp 1 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; thông tin cho cơ quan chức năng bắt, xử lý 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn phường. Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ sơ kết, đại diện Công an phường Diên Hồng đã cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự nói chung, công tác phòng-chống ma túy trên địa bàn phường nói riêng. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư nói không với ma túy”.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null