Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.


Tại điểm cầu Tỉnh ủy, dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh


Hội nghị đánh giá: Thời gian qua, cùng với việc kêu gọi, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân chung tay phòng-chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Căn cứ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, các Đảng đoàn, lãnh đạo mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt được để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhằm kết nối, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân tham gia phòng-chống đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã 2 lần kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng-chống dịch. Từ ngày 1-5 đến 30-7-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch với số tiền trên 6.854 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển vào Quỹ vắc xin 1.036 tỷ đồng; phân bổ hỗ trợ công tác phòng-chống dịch tại các tỉnh, thành phố, bệnh viện, các y-bác sĩ, nhân viên y tế... hơn 732,4 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó chủ động tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động, đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và người dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh... Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xác định rõ nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021 là tập trung cao độ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực cao nhất phòng-chống đại dịch; tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh để xây dựng kịch bản chủ động tổ chức tốt nhiệm vụ vận động toàn xã hội hướng về Ngày vì người nghèo...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động của tổ chức mình và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp lớn để tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, đoàn kết các giai tầng, nâng cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu.  

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng toàn thể Nhân dân đồng lòng nhất trí cao, tham gia phòng-chống dịch với tinh thần “đã cố gắng rồi càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa” nhất định dập dịch và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null