Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mang Yang và Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tại huyện Mang Yang và Phú Thiện.

Theo đó, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mang Yang đã tiếp xúc cử tri tại xã Hà Ra. Tham dự có ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng thành viên tổ đại biểu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Mang. Ảnh: Quang Minh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Mang Yang. Ảnh: Minh Hiển


Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ và Ia Ake. Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện cùng tham gia buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, cử tri của các địa phương đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo về kết quả của kỳ họp thứ hai, thứ ba, dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XII; hoạt động của đại biểu và HĐND nơi mình ứng cử; đồng thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trên tinh thần cởi mở, cử tri xã Hà Ra đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề còn tồn tại ở địa phương như: Khắc phục, sữa chữa lại hệ thống đường giao thông nội làng và một số công trình dân sinh khác; sữa chữa, tu bổ hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt; di chuyển đường dây điện trung thế ra khỏi khu dân cư; hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ Covid cộng đồng…

Tương tự, cử tri xã Ayun Hạ và Ia Ake cũng đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên quốc lộ 25, cung cấp nước sạch cho người dân; vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu khai thác cát; việc tổ chức định canh, định cư cho người dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện UBND xã, các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện các đơn vị có liên quan trả lời thỏa đáng. Đối với các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp tỉnh và trung ương, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện và Mang Yang ghi nhận, tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

 

MINH HIỂN-QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null