Tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lễ kỷ niệm được tổ chức ngày 18-2, với sự tham dự của ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; lãnh đạo huyện Chư Prông và các đại biểu đại diện 3.160 cán bộ, công nhân viên của công ty. 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Diễn văn do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc công ty Phan Sĩ Bình đọc tại buổi lễ cho biết: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tiền thân là Nông trường Cao su Chư Prông được thành lập ngày 3-2-1977. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ phải đối diện với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, đến nay Công ty đã tạo dựng được vị thế khá vững chắc trong nền kinh tế nói chung và ngành Cao su Việt Nam nói riêng.
Hiện nay, Công ty có 8.261,5 ha cao su, trong đó có 5.432 ha cao su đang trong thời kỳ khai thác. Năm 2011, sản lượng mủ cao su đạt 7.150 tấn quy khô, doanh thu 654,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 221,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 72,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7.350.000 đồng/người/ tháng (tăng 30% so với năm 2010). Không chỉ sản xuất kinh doanh hiệu quả, những năm qua, Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Công ty hiện có 1.231 lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ, chiếm 39% tổng số cán bộ, công nhân viên…
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Với những thành tích nổi bật, Công ty đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2006), Huân chương Lao động các loại, Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1990), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2009) và nhiều phần thưởng khác. 
Từ nay đến năm 2015, Công ty sẽ nâng tổng diện tích vườn cây cao su trong nước lên 10 ngàn ha, đầu tư trồng mới 7.400 ha cao su tại Campuchia; tăng sản lượng xuất khẩu trực tiếp lên trên 40%; tếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su, chế biến gỗ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao và phẩm chất đạo đức tốt; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng công nhân là người dân tộc thiểu số tại chỗ; tạo việc làm cho khoảng 6 ngàn công nhân và lao động tại chỗ; nâng mức thu nhập đầu người lên 8 triệu đồng/tháng…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Đình Thu biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty đạt được trong 35 năm qua, đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục có bước đột phá mới trong sản xuất kinh doanh, tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh trên khu vực biên giới.
Duy Danh

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

null