Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-2, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp để bàn về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022). 
Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” dự kiến được tổ chức trong 9 kỳ, mỗi kỳ có 10 câu hỏi, gồm: 9 câu nội dung và 1 câu dự đoán số người tham gia. Cuộc thi sẽ được phát động vào ngày 7-3 . Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh.
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn
Cuộc thi được triển khai đồng thời thông qua 2 hình thức để người tham gia dự thi lựa chọn, gồm: thi trắc nghiệm online qua trang thông tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn, trang báo điện tử Gia Lai, trang tin điện tử của Đài Phát thanh- TH Gia Lai và chuyển tải trên môi trường mạng internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo). Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. 
Mỗi kỳ có giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 3 giải tập thể nhất, nhì và ba cho cấp huyện có tỷ lệ người tham gia cả Cuộc thi trên dân số và có nhiều bài dự thi đạt giải qua các kỳ thi.
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tham gia góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai tham gia góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để tổ chức Cuộc thi đạt kết quả cao, mang lại hiệu ứng tích cực trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, công tác ra đề được nhiều đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến như chọn Ban ra đề đủ tầm với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực; đề thi phải thể hiện được những tiềm năng, thế mạnh, các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử cũng như những nét văn hóa đặc trưng riêng có của Gia Lai… Cùng với đó, nhiều đại biểu cũng đồng ý với đề xuất giảm mức chi giải thưởng và tăng số lượng các giải thưởng nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi người dân tham gia Cuộc thi.
Cuộc thi nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai (1932-2022) gắn với trang sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử chính trị sâu sắc và những giá trị, thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Gia Lai đã đạt được trong 90 năm qua. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, dũng cảm của các thế hệ cha ông; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ…
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null