Tiết lộ thông tin về trung vệ 1m95 sẽ cập bến HAGL

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chia tay cả Damir Memovic và Kim Dong-su, HAGL nhanh chóng lên kế hoạch tìm kiếm những trung vệ mới. Theo tiết lộ, họ đã nhắm tới một trung vệ người Hàn Quốc có chiều cao ấn tượng lên tới 1m95.
Để hướng đến thành công tại V.League 2022, thời gian gần đây có rất nhiều tin đồn về việc CLB HAGL sẽ mang về một ngoại binh chất lượng ở hàng phòng ngự. Hiện tại hồ sơ của cầu thủ này vẫn đang là một ẩn số và chưa được đội bóng phố Núi tiết lộ. Nhưng theo tìm hiểu từ nguồn tin Dân Việt thì nhiều khả năng người mà HAGL nhắm đến sẽ là một trung vệ đến từ Hàn Quốc.
Sau khi đội bóng của bầu Đức thanh lý hợp đồng với cặp đôi ngoại binh đã chơi rất hay ở mùa giải trước là Damir Memovic và Kim Dong-su, họ chỉ còn duy nhất một gương mặt đáng tin cậy nơi hàng thủ là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn. Do vậy ngay từ lúc này, HAGL đã lên kế hoạch bắt tay vào việc tìm kiếm một trung vệ "ngoại" chất lượng để sẵn sàng cho mùa giải mới.

Jeong Tae-wook được nhiều tin đồn cho rằng sẽ khoác áo HAGL ở mùa giải mới
Jeong Tae-wook được nhiều tin đồn cho rằng sẽ khoác áo HAGL ở mùa giải mới
Theo đó, cái tên sáng giá nhất rất có thể sẽ khoác áo đội bóng phố Núi ở V.League 2022 là trung vệ Jeong Tae-wook với chiều cao lý tưởng lên đến 1m95. Cầu thủ này được coi là tương lai của ĐT Hàn Quốc và đang là một trong những trung vệ hàng đầu của giải K.League.
Để có được chữ ký của ngôi sao đến từ "Xứ sở kim chi", HAGL chắc chắn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ. Theo như định giá trên trang chuyển nhượng uy tín hàng đầu thế giới là transfermark, giá trị chuyển nhượng của Jeong Tae-wook khoảng 800.000 euro (khoảng 20 tỷ VNĐ). Đây quả thực là một con số rất lớn và nếu HAGL đàm phán thành công, Jeong Tae-wook sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử V.League.

Ahn Byung-keon là ngoại binh châu Á chơi rất ổn định tại V.League.
Ahn Byung-keon là ngoại binh châu Á chơi rất ổn định tại V.League.
Ngoài ra, nhiều nguồn tin khác cũng cho biết, một trung vệ Hàn Quốc khác mà HAGL nhắm tới là Ahn Byung-keon. Mặc dù đã bước sang tuổi 33, nhưng trung vệ có chiều cao 1m91 bày vẫn được nhiều tiền đạo đánh giá là đối thủ khó nhằn nhất tại V.League.
Kinh nghiệm cộng với lối chơi kỷ luật, đặc biệt mạnh ở những tình huống không chiến đã giúp Ahn Byung-keon luôn được tin tưởng giao trọng trách thủ lĩnh hàng phòng ngự.
Sau 2 mùa giải thi đấu cực hay tại V.League trong màu áo Sài Gòn FC và Toppeland Bình Định, trung vệ sinh năm 1988 đang rất muốn có thêm những thử thách để chinh phục giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Do đó, việc chuyển đến một CLB giàu tham vọng như HAGL là điều hoàn toàn hợp lý với Ahn Byung-keon ở thời điểm hiện tại.
Chia sẻ với PV Dân Việt - Giám đốc điều hành của CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Hiện tại, HAGL đang tạm nghỉ sau khi V.League thông báo hủy giải đấu. Không có cầu thủ nào đang tham gia thử việc ở đội bóng ở thời điểm này. Còn thông tin về chuyển nhượng cầu thủ, tôi chưa thể tiết lộ. Tôi cũng xin từ chối trả lời câu hỏi rằng nó có chính xác hay không. Hiện tại mọi thứ đều đang trong quá trình chờ đợi".
Theo Nguyễn Anh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null