Tích cực triển khai sản xuất vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian phải dừng sản xuất vì thiếu nước tưới, đến nay, nông dân ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ đều đang khẩn trương xuống giống cho kịp thời vụ. Nhờ những cơn mưa rải đều toàn vùng vào cuối tháng 5 vừa qua, áp lực về nước tưới trong vụ mùa 2016 ở đây đã giảm đi đáng kể.

 Nông dân đang khẩn trương làm đất, gieo sạ cho kịp mùa vụ. Ảnh: Hồng Thi
Nông dân đang khẩn trương làm đất, gieo sạ cho kịp mùa vụ. Ảnh: Hồng Thi

Tại cánh đồng Rộc Lớn (thôn An Hòa, xã Phú An), những ngày này, bà con nông dân đang tập trung ra đồng để be bờ, làm đất và phun thuốc diệt ốc bươu vàng để chuẩn bị gieo sạ lúa. Rút kinh nghiệm từ vụ mùa năm trước, ốc bươu vàng theo nước từ sông vào phá hại hàng chục ha lúa nên năm nay, hộ nào cũng chú ý làm đất thật kỹ và phun thuốc diệt ốc bươu vàng từ sớm. Anh Nguyễn Tấn Huynh (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Khi nước vô xăm xắp mặt ruộng là ốc nổi lên. Khi đó tiến hành bơm thuốc diệt chúng trước rồi mới vãi giống sau chứ nếu không phun, lúa lên mầm đến đâu là chúng gặm hết đến đấy”. Anh Huynh còn giải thích thêm, vì năm trước bà con bơm thuốc không đồng loạt nên ốc có thể di chuyển từ ruộng có thuốc đến nơi không có thuốc và tiếp tục phá hoại, dẫn đến mức độ thiệt hại không ngừng tăng.

Theo kinh nghiệm sản xuất của nông dân, đặc điểm thời tiết trong vụ mùa thường mưa nhiều, lũ xảy ra vào cuối vụ, do đó, các giống lúa cứng cây, có khả năng chống đổ ngã như: DV 108, Khang Dân 18… thường được lựa chọn nhiều. “Mình làm lâu rồi nên đúc kết được kinh nghiệm. Vụ mùa mưa gió thất thường lắm nên chỉ làm các giống lúa thân cao, mềm là ngã hết. Mình phải chọn giống làm sao để chắc chắn có lúa thu hoạch và đạt chất lượng, năng suất”-anh Huỳnh Tấn Sang (thôn An Hòa, xã Phú An) nói.

Với các xã có hệ thống thủy lợi và chủ động được nguồn nước, nhân dân đã gần hoàn tất việc gieo sạ lúa, rau màu và một số loại cây trồng khác. Chủ tịch UBND xã Tân An Nguyễn Văn Minh cho biết: Khoảng 3 năm gần đây, người dân trong xã đã tích cực đưa các giống lúa lai vào gieo cấy nhằm nâng cao năng suất. Vụ mùa này, xã phấn đấu gieo sạ 570 ha lúa và trên 2.131 ha rau màu các loại. Để đảm bảo nước tưới cho cây trồng, vừa qua, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra thực trạng Trạm bơm Tân Hội, các ao, hồ, đập trên địa bàn; đồng thời huy động nhân dân ra quân nạo vét kênh mương, tu sửa một số công trình thủy lợi khác...

Tương tự, tại xã Yang Bắc, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi của huyện 340 triệu đồng cộng với 800 triệu đồng từ tỉnh hỗ trợ, xã đang triển khai nạo vét lòng hồ Thôn Trang và thay van xả nước để chủ động tích nước phục vụ tưới cho vụ mùa. Được biết, hồ Thôn Trang được đầu tư xây dựng từ lâu, đảm nhiệm việc tưới tiêu cho 13 ha lúa 2 vụ của xã Yang Bắc. Qua thời gian khai thác sử dụng, đáy lòng hồ bị bồi lắp làm giảm dung tích chứa nước của hồ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, vụ mùa 2016, toàn huyện sẽ gieo trồng 15.560 ha cây trồng các loại, trong đó có 1.070 ha lúa nước, 130 ha lúa rẫy, 2.519 ha bắp lai, 1.040 ha mì…

Ông Đoàn Minh Duy-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho hay: Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ mùa, huyện đã chỉ đạo bà con thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân đến đâu thì làm đất, đổ ải đến đó và tiến hành gieo sạ trong khung thời vụ từ ngày 20-5 đến 30-6. Các giống lúa chủ yếu là ĐV 108, ML48, Nhị ưu 838, HT1, Hương thơm 1. Ngoài ra, Phòng cũng khuyến khích nhân dân trồng các loại giống bắp lai: CP888, Bioseed 9698, giống mì KM94… Đối với cây trồng cạn ngắn ngày (lúa rẫy, bắp, khoai lang, mì, đậu các loại), huyện vận động nhân dân làm đất, vùng nào đủ điều kiện mới tiến hành xuống giống, đảm bảo tỷ lệ sống đạt cao. Riêng các vùng không đủ độ ẩm trong đất thì không nên gieo trồng sớm nhằm tránh thất thoát giống. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tình hình sâu bệnh và cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả.
 

Xuống giống rau màu. Ảnh: Hồng Thi
Xuống giống rau màu. Ảnh: Hồng Thi

Cũng theo ông Duy, huyện Đak Pơ đã trích kinh phí sự nghiệp thủy lợi năm 2016 với 627,64 triệu đồng để tiến hành nạo vét 3 công trình thủy lợi; chỉ đạo các xã chủ động rà soát và nạo vét các ao, bàu, đập cũng như tu bổ hệ thống kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, để người dân khắc phục hậu quả hạn hán và khôi phục sản xuất trong vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã phối hợp cấp 2.178 kg giống bắp lai CP888, 40.416 kg giống lúa thuần ĐV108 cho các hộ bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân 2015-2016 (đợt I).

Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cùng UBND các xã, thị trấn của huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi và chuẩn bị tốt các điều kiện cây trồng, phân bón, thủy lợi…, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch cả về diện tích, năng suất, sản lượng nhằm bù lại diện tích bị mất trắng trong vụ Đông Xuân vừa qua.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null