Thường trực HĐND và UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024), sáng 16-3, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương trước Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương trước Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự lễ có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của 2 văn phòng và lãnh đạo huyện Kbang, xã Krong.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dâng hương tại Nhà Bia di tích. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dâng hương tại Nhà Bia di tích. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cùng với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai.

Hoạt động nhằm tưởng nhớ những công lao, đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Văn phòng hành chính Nhà nước của tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17-3-1975 tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Được biết, công trình Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai là nơi khắc ghi công lao, sự hy sinh to lớn các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Văn phòng hành chính Nhà nước của tỉnh trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Công trình là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục tinh thần truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, tiếp nối truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Anh hùng cách mạng để ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Trao bảng tượng trưng tặng giống mắc ca cho 30 hộ nghèo của xã Krong. Ảnh: Quang Tấn

Trao bảng tượng trưng tặng giống mắc ca cho 30 hộ nghèo của xã Krong. Ảnh: Quang Tấn

Nhân dịp này, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã trao bảng tượng trưng tặng giống cây mắc ca cho 30 hộ nghèo trên địa bàn xã Krong với tổng trị giá 90 triệu đồng.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh trồng cây lưu niệm tại Nhà Bia di tích. Ảnh: Quang Tấn

Các đồng chí trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh trồng cây lưu niệm tại Nhà Bia di tích. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh-Vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, sau Lễ dâng hoa, dâng hương, các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh và cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà Bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trồng cây lưu niệm tại Nhà Bia di tích. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trồng cây lưu niệm tại Nhà Bia di tích. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút kiểm tra thực tế diện tích mắc ca của các hộ dân đã được hỗ trợ giống trước đó. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút kiểm tra thực tế diện tích mắc ca của các hộ dân đã được hỗ trợ giống trước đó. Ảnh: Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null