Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2023), sáng 12-3, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai (1968-1975) tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long dâng hương tại Nhà bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.H
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long dâng hương tại Nhà bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.H

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa và dâng hương tỏ lòng thành kính đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng sống, công tác và chiến đấu ở Khu Căn cứ cách mạng của tỉnh nói chung và thế hệ cán bộ của HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai nói riêng.

Tại Khu căn cứ cách mạng của tỉnh, trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự đùm bọc, che chở của bà con nhân dân xã Krong anh hùng, cán bộ cơ quan Văn phòng hành chính Nhà nước của tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ đoàn kết một lòng, nhất tề đứng lên đấu tranh, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17-3-1975, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 2 từ trái sang) đã trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn. Ảnh: Đ.H

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 2 từ trái sang) đã trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn. Ảnh: Đ.H

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn (trị giá 75 triệu đồng/căn).

Cùng với đó, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh cũng đã trao tặng cây giống mắc ca cho 20 hộ nghèo ở xã Krong. Các đồng chí tham dự buổi lễ cũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia di tích HĐND Cách mạng và UBND Cách mạng tỉnh Gia Lai.

Hoạt động trên nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.