Thu tiền tỷ từ trang trại tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi heo và trồng chanh dây hữu cơ xuất khẩu theo chuỗi khép kín, gia đình anh Hoàng Thế Hùng (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã thu 1,5 tỷ đồng/năm. Hiện anh đang đầu tư mở rộng quy mô trang trại để nâng cao thu nhập.

 

Năm 2017, sau khi mua gần 20 ha đất trống đồi trọc ở làng Blang 3, anh Hùng liền đầu tư làm hàng rào bao quanh rồi ký hợp đồng liên kết chăn nuôi heo với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Thực hiện hợp đồng, anh đầu tư xây dựng 4 khu trại (mỗi khu rộng 1.000 m2 đủ quy chuẩn chăn nuôi 700 con heo thịt) theo mô hình công nghệ của đối tác. Các khu trại đều có cây xanh bao quanh, tường ốp vật liệu cách âm, có hệ thống cấp thoát nước, thông gió, lọc không khí, cảm biến, phòng-chống cháy nổ, điện thắp sáng, camera giám sát, máy khử mùi, máy điều hòa nhiệt độ tự động theo quy chuẩn của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

 Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi heo và trồng chanh dây hữu cơ xuất khẩu theo chuỗi khép kín, gia đình anh Hoàng Thế Hùng (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã thu 1,5 tỷ đồng/năm. Ảnh: H.C
Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi heo và trồng chanh dây hữu cơ xuất khẩu theo chuỗi khép kín, gia đình anh Hoàng Thế Hùng (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã thu 1,5 tỷ đồng/năm. Ảnh: H.C



Ngoài đầu tư xây dựng chuồng trại và lắp đặt các trang-thiết bị hiện đại phục vụ việc chăn nuôi, anh Hùng còn tuyển chọn nhân lực gửi đi đào tạo, nhận heo giống chăn nuôi theo quy trình bắt buộc. Phía Công ty có trách nhiệm đào tạo nhân lực và cấp chứng chỉ chăn nuôi, cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Khi xuất bán heo, anh Hùng được Công ty trả chi phí chăn nuôi tùy theo chất lượng, trọng lượng và thời điểm xuất chuồng. “Liên kết chăn nuôi kiểu này, tôi không phải lo giá cả thị trường bấp bênh, không sợ dịch bệnh. Bên cạnh đó, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng quản trị, ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi kết hợp với bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững”-anh Hùng phấn khởi chia sẻ.

Sau gần 4 năm liên kết chăn nuôi heo với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, hàng năm, anh Hùng xuất chuồng 2 lứa heo thương phẩm (mỗi lứa 2.800 con heo thịt), thu về khoảng 1,4 tỷ đồng/lứa. Cùng với việc chăn nuôi heo, anh còn liên kết với các doanh nghiệp trồng hơn 13 ha chanh dây hữu cơ để xuất khẩu, thả nuôi 2.000 m2 ao cá. Anh Hùng cho hay: “Trên gần 20 ha đất trang trại, gia đình tôi có tổng doanh thu 3 tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi chừng 1,5 tỷ đồng/năm. Nhờ thu nhập ổn định mà gia đình có của ăn của để, có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người và đóng góp xây dựng địa phương”.

Đánh giá về mô hình nuôi heo công nghệ cao, kết hợp trồng cây chanh dây hữu cơ xuất khẩu và nuôi cá theo chuỗi khép kín của anh Hùng, ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Đây là mô hình phát triển kinh tế bền vững, không chỉ gia tăng thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mô hình này rất đáng để mọi người học tập và nhân rộng.

 

 HOÀNG CƯ



 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.