Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quyết liệt hành động để đạt mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu giải trình làm rõ các nội dung đã được đại biểu nêu ra tại các phiên thảo luận tại tổ và chung tại hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu-giai-trinh-va-lam-ro-cac-van-de-duoc-dai-bieu-quan-tam-duc-thuy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu giải trình và làm rõ các vấn đề được đại biểu quan tâm. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, kịch bản tăng trưởng từ 8,8% đến 9,4% được đánh giá nằm trong khả năng thực hiện, còn mục tiêu tăng trưởng 10,2% đòi hỏi những giải pháp đột phá và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tăng trưởng GRDP đạt 8,21% là kết quả tích cực trong bối cảnh tỉnh mới hợp nhất và nhiều dự án lớn chỉ mới bắt đầu triển khai.

Đây là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương cùng với việc tổ chức thường xuyên, thực chất các hoạt động xúc tiến đầu tư và gặp gỡ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, các địa phương đóng vai trò quyết định trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.

quang-canh-phien-be-mac-anh.jpg
Quang cảnh phiên làm việc chiều 16-7. Ảnh: Đức Thụy

Trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng hiện nay chủ yếu nằm ở các địa phương, do đó, Bí thư và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp vào cuộc, tập trung thực thi nhiệm vụ, không chỉ dừng lại ở công tác chỉ đạo.

“Chúng ta đã có kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương, từng lĩnh vực. Bây giờ là giai đoạn thực thi. Nếu địa phương làm tốt thì tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang rà soát, cải tiến toàn bộ quy trình xử lý công việc theo hướng tinh gọn, cắt giảm tối đa các thủ tục và quy trình không cần thiết; hạn chế phát hành các loại giấy mời, văn bản chuyển xử lý trung gian nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai và cải cách hành chính.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc ứng dụng AI bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong hỗ trợ xử lý hồ sơ đất đai, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt là các đại biểu đang công tác tại địa phương, tăng cường giám sát việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng, công tác quản lý, điều hành của các sở, ngành và địa phương; đồng thời tích cực đóng góp những ý kiến, kiến nghị cụ thể, thiết thực để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, giám sát và đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Cơ quan Tư pháp tỉnh và các cơ quan có liên quan; đồng thời, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

chu-tich-hdnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-be-mac-ky-hop.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong đó, cần tập trung giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; khai thác hiệu quả các động lực mới sau hợp nhất tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Đồng thời, tập trung cao cho công tác đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế và thủy lợi.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với không gian phát triển mới; tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

anh-duc-thuy.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua 30 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đức Thụy

Tin tưởng vào sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp, chỉ định hòa giải viên, nguồn lực thực hiện để luật thực sự đi vào cuộc sống, giúp hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước” trong giữ gìn đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

null