Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái-Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Triều
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Triều


Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh, thành tiếp tục quán triệt quan điểm mục tiêu, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Trung ương 5 đã đề ra, trong đó xác định kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, đất sản xuất, phương tiện sản xuất cho các HTX; đổi mới mạnh mẽ quy mô, chất lượng giúp các HTX hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh giá khách quan nhất về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012; nêu rõ kết quả đạt được; đồng thời phân tích tìm những nguyên nhân tồn tại, hạn chế gây trì trệ, yếu kém đối với hoạt động của các HTX, nhất là các nguyên nhân chủ quan; đưa ra định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới. Đặc biệt, rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; dự báo tình hình trong nước, quốc tế và các cơ hội cũng như thách thức đối với lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX để đề xuất những định hướng chiến lược phát triển; các đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể để đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế tập thể, HTX và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhiều HTX trên địa bàn huyện Ia Grai thích ứng nhanh với công nghệ số khi thông qua các trang mạng xã hội, các kênh bán hàng online hay xây dựng website điện tử để lan tỏa thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Minh Triều
Nhiều HTX trên địa bàn huyện Ia Grai thích ứng nhanh với công nghệ số khi thông qua các trang mạng xã hội, các kênh bán hàng online hay xây dựng website điện tử để lan tỏa thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Minh Triều


Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo-cho biết: Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, mô hình HTX kém hiệu quả được chuyển sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm; từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định đây là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Khu vực kinh tế tập thể với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó HTX là một trong những thành phần kinh tế nòng cốt quan trọng.

Theo đó, tính đến ngày 31-12-2021, cả nước có 27.342 HTX (18.327 HTX nông nghiệp, 9.015 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số HTX tăng khoảng 2,5 lần (tương đương 16.420 HTX), số thành viên HTX tăng khoảng 9% (465.603 người) so với năm 2001. Trong giai đoạn 2001-2021, số lượng HTX thành lập mới là 37.810 HTX, giải thể khoảng 21.390 HTX. Doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng dần qua các năm. Riêng năm 2020, doanh thu bình quân đạt 4,3 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 314 triệu đồng/HTX, tương ứng tăng 61% và 88% so với năm 2013. Các HTX, liên kết HTX, tổ hợp tác lĩnh vực phi nông nghiệp đã thu hút hơn hơn 1 triệu lao động, tăng 549.653 người so với thời điểm 31-12-2001.

Riêng tỉnh Gia Lai, trong 20 năm qua, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết thành chương trình hành động. Đặc biệt, kinh tế tập thể, HTX có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân. Chính vì vậy, số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động của các HTX ngày càng nâng lên, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập của thành viên từng bước được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh có 332 HTX (tăng 242 HTX so với cuối năm 2001) với hơn 21 ngàn thành viên. Trong đó, HTX nông nghiệp chiếm 81,6% tổng số HTX của tỉnh; tổng vốn điều lệ đạt gần 600 tỷ đồng (tăng 567,3 tỷ đồng so với năm 2001); doanh thu bình quân năm 2021 ước đạt 2,7 tỷ đồng/HTX, lãi bình quân 92 triệu đồng/HTX. Trong số này, có 157 HTX được đánh giá là hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và có những cách làm mới, thành lập và hoạt động theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, các nhà khoa học và doanh nghiệp đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, tìm ra các điểm nghẽn để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp trong việc nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương gắn phát triển kinh tế tập thể, HTX; kiến nghị hỗ trợ về nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về chính sách đất đai, tài chính cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng thể chế, hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, HTX…

Hơn 1 tấn mứt làm từ vỏ chanh dây của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang) được kỳ vọng sẽ thu hút người tiêu dùng trong dịp Tết này. Ảnh: Minh Triều
Nhiều HTX trên địa bàn tỉnh từng bước đa dạng hóa sản phẩm để thích ứng với thị trường. Ảnh: Minh Triều


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới và thực tiễn thời đại; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế theo hướng tôn trọng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vận dụng sáng tạo, khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số trong chuyển đổi nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí thức; đồng thời huy mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng mô hình quản trị kinh tế tập thể và HTX tiên tiến kết hợp với mô hình truyền thống phù hợp với thực tiễn, tăng cường liên danh, liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao trình độ nâng lực đội ngũ cán bộ và người tham gia các chủ thể kinh tế tập thể, HTX.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế HTX, xác định rõ bản chất HTX cũng như các quy định về công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX với mục tiêu tháo bỏ các rào cản, điểm nghẽn tạo môi trường, cơ chế chính sách thuận lợi thúc đẩy phát triển, HTX.

Dịp này, có 3 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; 36 tập thể và 21 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null