Tăng tốc xây dựng xã nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai có 9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, qua rà soát của cơ quan chuyên môn, đến thời điểm này chưa có xã nào đạt đủ tất cả 19 tiêu chí. Hiện các địa phương đang phối hợp cùng các ngành liên quan tập trung nguồn lực hỗ trợ 9 xã tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nhiều tiêu chí chưa đạt

Xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) là 1 trong 9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, xã mới đạt 12/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Người dân làng O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D

Người dân làng O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D

Theo bà Vũ Thị Kim Nhã-Chủ tịch UBND xã Ia Băng: Hiện nay, xã đang huy động mọi nguồn lực thực hiện 5 tiêu chí gồm: quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 2 tiêu chí còn lại thực hiện từng bước. Hiện trên địa bàn xã đã có 4 trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, nhưng theo quy định của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 thì phải có 70% trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1. Riêng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm phải có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung trong khi xã chưa có nên sẽ khó đạt.

“Khó nhất hiện nay là tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Riêng tiêu chí trường học, huyện đã bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 3 trường trong năm 2024 nên thời gian sẽ kéo dài. Dù vậy, xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững”-Chủ tịch UBND xã Ia Băng nói.

Trong khi đó, xã Kon Thụp (huyện Mang Yang) đã đạt 13/19 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt gồm: cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Từ nay đến cuối năm, xã dự kiến phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Mới đây, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí tại 9 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2023. Qua kiểm tra, xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) mới đạt 7 tiêu chí, các xã còn lại đạt 11-15 tiêu chí. Một số tiêu chí gặp nhiều khó khăn như: thu nhập phải đạt 47 triệu đồng/người/năm, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hộ nghèo đa chiều…

Phấn đấu về đích NTM

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, dự kiến từ nay đến cuối năm có 3 xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí gồm: Ia Khai (huyện Ia Grai), Ia Tôr (huyện Chư Prông), Kim Tân (huyện Ia Pa). Ông Bùi Xuân Linh-Chủ tịch UBND xã Ia Tôr-thông tin: Đến nay, xã đạt chuẩn 14 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt là: thu nhập, hộ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện xã đang tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. Đồng thời, thành lập hợp tác xã; tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện, dự kiến đến cuối năm có số người dân tham gia đạt tỷ lệ 90%. Xã quyết tâm phấn đấu đến cuối năm đạt đủ 19 tiêu chí.

Người dân làng Groi (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân làng Groi (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập. Ảnh: Nguyễn Diệp

9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 gồm: Ia Băng (huyện Đak Đoa), Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), Ia Hiao (huyện Phú Thiện), Ia Tôr (huyện Chư Prông), Kim Tân (huyện Ia Pa), Ia Khai (huyện Ia Grai), Kon Thụp (huyện Mang Yang), Chư Gu (huyện Krông Pa) và Ia Ko (huyện Chư Sê).

Còn ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân thì cho hay: Để đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, xã tập trung tuyên truyền, vận động hệ thống chính trị ở các thôn, làng tổ chức trồng cây xanh xung quanh các nhà văn hóa, sân bóng; hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý chất thải nguy hại có đầy đủ chức năng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng do huyện tổ chức, bố trí luân chuyển cán bộ theo đúng quy định; tham mưu điều động bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Huyền-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-cho biết: Bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh cao hơn so với Bộ tiêu chí cũ, các chỉ tiêu cũng chia nhỏ cụ thể và nâng cao hơn dẫn đến các xã gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Trước những khó khăn, vướng mắc, các địa phương đề nghị Trung ương điều chỉnh một số chỉ tiêu không phù hợp với thực tế như hỏa táng, xây dựng công trình cấp nước tập trung giải quyết. Hiện các ngành phụ trách tiêu chí phối hợp cùng các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc như Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; ứng dụng sổ khám sức khỏe điện tử… Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null