Kông Chro:

Tặng giấy khen cho các hộ dân tham gia tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Huỳnh Ngọc Ẩn vừa tổ chức trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho các hộ dân có thành tích trong công tác tìm kiếm nạn nhân bị tai nạn đuối nước.

Trước đó, ngày 9-1-2023, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã ký quyết định tặng giấy khen cho 1 tập thể là Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê và 21 cá nhân đã có thành tích trong công tác tìm kiếm nạn nhận bị đuối nước tại khu vực sông Đak Pơ Kơ vào cuối năm 2022.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho các hộ dân tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Minh Phương

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho các hộ dân tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Minh Phương

Đây là số hộ dân làm nghề đánh cá có tên trong danh sách nhận giấy khen của huyện nhưng thường xuyên vắng nhà nên khó tập hợp đầy đủ để tổ chức biểu dương, khen thưởng.

Theo vụ việc, vào lúc 8 giờ ngày 18-12-2022, ông Trần Xuân L. (quê huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đến khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Srong 2 (thuộc địa bàn xã Ya Ma) đánh cá thì bị lật thuyền. Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và một số người dân đã tìm thấy xác nạn nhân và bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null