Tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề từ sớm, từ xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 chiều 19-12.

Chủ trì hội nghị có ông Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

z6146089675024-dc8dd06e2d497fce3d56be901c37d490.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: A.H

Dự hội nghị có các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan có chương trình phối hợp và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế-Xã hội.

Trong năm 2024, mặt trận các cấp đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, nhằm góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp với tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể đã phối hợp triển khai xây dựng hơn 270 mô hình hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo ổn định cuộc sống; hiệp thương, thống nhất phân công các tổ chức đoàn thể đảm nhận hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên, hội viên nghèo; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 148.428m2 đất và tham gia trên 39.520 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng...

z6146110509250-433303c566c36f7c498e93ce652bddd8.jpg
Các đại biểu hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI. Ảnh: A.H

Công tác chăm lo cho người nghèo được Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thường xuyên quan tâm. Từ tháng 10-2023 đến 30-9-2024, toàn tỉnh đã huy động được 39,135 tỷ đồng; đã triển khai xây mới 317 nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 50 nhà; giúp phát triển sản xuất 231 lượt người, giúp khám chữa bệnh 82 lượt người, giúp học sinh học tập 817 lượt người, chăm lo cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024… với tổng số tiền trên 16,954 tỷ đồng.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ kinh phí 10 tỷ đồng xây dựng 200 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Phát động ủng hộ chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, kết quả đã vận động gần 820 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động và tiếp nhận hơn 32 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; tiếp nhận trên 21,2 tấn gạo, 648 thùng mỳ tôm, phối hợp tổ chức 3 chuyến xe, giới thiệu 13 chuyến xe và 900 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

z6146104206049-8ba1f490e97782f9051240ce52b14f85.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bên phải) được hiệp thương cử bổ sung tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI. Ảnh: A.H

Trong năm, mặt trận và tổ chức thành viên các cấp đã triển khai xây dựng mới 678 mô hình và nhân rộng 526 mô hình với gần 30.752 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, có 1.576/1.576 khu dân cư tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó có 1.425 khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Dịp này, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, trao tặng 20 nhà “Đại đoàn kết”, xây mới 25 nhà và sửa chữa 12 nhà; tiếp nhận và xây dựng 28 công trình dân sinh ở cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hiệp thương cử bổ sung: ông Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Nhơn-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Các đại biểu đã thống nhất 5 nhóm chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2025.

z6146145962380-c492e8f61b786fbb61bbbd896d624809.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.H

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến các vị đại biểu dự hội nghị đã tin tưởng, hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI. Đồng thời ghi nhận và biểu dương các kết quả mà mặt trận, các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, do đó mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nắm chắc, nắm vững, nắm kịp thời những chủ trương, chính sách, định hướng mới của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân, tạo quyết tâm, đồng thuận lớn trong triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề từ sớm, từ xa, không để phát sinh thành vấn đề lớn, phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là thông tin liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp.

Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp tập trung chăm lo, tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân đón Tết; trong đó chú trọng thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ đặc biệt khó khăn.

Phối hợp thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp; phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của mỗi người, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Cùng với đó, mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của mặt trận Tổ quốc trong các lĩnh vực. Tích cực triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số, nhanh chóng cập nhật, ứng dụng những thành quả khoa học công nghệ thông tin trong công tác mặt trận. Phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và đi vào chiều sâu…

z6146102338071-fb2ea926ec133f5da483ba0cffbc06c9.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bên phải) trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ. Ảnh: A.H

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024; tặng bằng khen cho 38 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null