Tầm ngư trên dòng Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không khó để bắt gặp những người câu cá tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Họ có thể ngồi chênh vênh dưới chân cầu hay chọn ngồi dưới bậc thềm gần bờ suối lặng lẽ buông cần câu hàng giờ liền, tạm gác lại những ồn ào náo nhiệt của nhịp sống đô thị.

Khu vực bờ kè suối Hội Phú từ đường Sư Vạn Hạnh nối dài-đoạn chùa Minh Thành cho đến đường Nguyễn Lương Bằng có tổng chiều dài khoảng 2 km. Khu vực này không chỉ thu hút đông đảo người dân tập luyện thể dục thể thao mà còn là nơi có nhiều dư địa phát triển mảng kinh tế thương mại dịch vụ. Ở một lát cắt khác, khu vực suối Hội Phú đang là điểm câu cá thu hút nhiều cần thủ.

Một cần thủ câu cá tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, TP. Pleiku. Ảnh: S.C

Một cần thủ câu cá tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, TP. Pleiku. Ảnh: S.C

Hơn 7 giờ sáng, ông Nguyễn Trần Lê (tổ 6, phường Hội Thương) đã mang cần câu đến khu vực quen thuộc trên bờ kè suối Hội Phú. Một mình một cần trong yên lặng, ông thong thả mắc mồi câu và kiên nhẫn chờ đợi. Ông Lê cho hay: “Tôi là tài xế chạy xe tải nhỏ chuyên chở hàng hóa nên thường đi câu lúc sáng sớm khi chưa có khách gọi. Mỗi buổi đi câu tầm 1-2 tiếng đồng hồ. Hôm nay câu được gần 2 kg cá rô đủ cỡ. Có hôm thì về tay không. Với tôi, câu cá là thú vui tao nhã và không bị ảnh hưởng đến công việc cũng như gia đình”.

Cũng có niềm đam mê câu cá, ông Đoàn Thanh Tịnh (tổ 7, phường Thống Nhất) thường đi câu vào dịp cuối tuần. Thay vì chọn vị trí ngồi câu ở khu vực nước chảy mạnh như nhiều người khác, ông Tịnh quyết định thả bộ cần máy, cần tay ở một góc ven mặt nước yên tĩnh. Nói về lựa chọn của mình, ông Tịnh cho biết: “Đối với cần thủ, đi câu cá không chỉ để bắt cá mà còn để học tính kiên nhẫn, học cách vượt qua những khó khăn áp lực cuộc sống. Đây cũng là lý do tôi dành ra vài tiếng đồng hồ để đi câu một mình vào cuối tuần. Khu vực này đa phần là cá nhỏ, thỉnh thoảng cũng có cá lớn nhưng không nhiều. Lần trước, tôi câu được 1 con cá trê tầm 1,5 kg, đã kéo vào sát bờ nhưng bị hụt mất. Điều này thôi thúc tôi quay trở lại để tiếp tục câu, tìm lại con mồi”.

Trên dòng suối Hội Phú, tùy theo mùa nắng hay mưa, tùy theo dòng nước mà lượng cá tập trung ít hay nhiều. Theo kinh nghiệm của các cần thủ, vào mùa mưa, cá từ các ruộng lúa và từ hồ Diên Hồng thường đổ về suối Hội Phú. Nhiều nhất là cá rô, thỉnh thoảng còn có cá trê, cá lóc, cá chép hoặc cá koi do người dân phóng sinh. Do vậy, những khi mưa nhiều nước lớn, nhiều cần thủ tập trung thả câu ngay khu vực cầu Hội Phú hoặc khu vực cửa xả trên bờ kè để câu được nhiều cá hơn.

Khu vực bờ kè suối Hội Phú là điểm câu cá thú vị ngay trong lòng TP. Pleiku. Ảnh: S.C

Khu vực bờ kè suối Hội Phú là điểm câu cá thú vị ngay trong lòng TP. Pleiku. Ảnh: S.C

Còn với vợ chồng chị Ksor H'Hinh (xã Chư Á) thì tranh thủ dòng nước dâng cao trong những ngày mùa mưa, anh chị đến thả lưới bắt cá. Vừa ôm con ngồi trên bờ, chị H'Hinh vừa dõi mắt nhìn theo chồng đang ngâm mình dưới dòng nước. Chị chia sẻ: “Nhà mình có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất 7 tháng tuổi nên vợ chồng phải địu con theo lúc đi làm. Những lúc nông nhàn, không có ai thuê mướn thì vợ chồng đi bắt cá, bắt ốc ở ruộng lúa hoặc đi thả lưới ở suối Hội Phú. Có hôm thả lưới được 2-3 kg cá rô, có hôm thì bắt được ốc, bán kiếm tiền mua thức ăn”.

Đều đặn mỗi ngày, dù nắng hay mưa, trên dòng suối Hội Phú không khó để bắt gặp những người câu cá. Có người câu cá để thư giãn. Có người thả lưới giăng câu để kiếm thêm thu nhập dù ít ỏi. Anh Hồ Văn Tân (tổ 10, phường Trà Bá) cho hay: “Khu vực suối Hội Phú là nơi mọi người đến câu cá nhỏ và câu để giải trí. Khi câu được cá, một số cần thủ hay chia sẻ cho người cùng câu hoặc cho bà con các làng quanh thành phố”.

Cùng với sự phát triển không ngừng của đô thị Pleiku, dòng suối Hội Phú là địa điểm đến cần được bảo vệ, giữ gìn. Và, nói như ông Lương Văn Bình (tổ 1, phường Phù Đổng) thì: “Chúng tôi rất mong chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm sớm hoàn thiện ta luy hai bên đường bờ kè suối Hội Phú. Đồng thời, đầu tư thêm cây xanh để tạo cảnh quan thiên nhiên, tập trung xử lý rác thải, khơi thông dòng suối và có biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái trên dòng suối Hội Phú”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.