Tạm giữ tài xế dương tính với ma túy, tông thẳng vào CSGT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, Ngô Văn Linh (SN 1998, ở Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô tông thẳng vào tổ công tác CSGT khiến 1 chiến sĩ bị thương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, sự việc xảy ra vào lúc 13h20 ngày 24/2, tại Km 93+163 QL1 thuộc địa phận thôn Bến Lường (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), một tài xế thông chốt, tông thẳng vào lực lượng chức năng để trốn tránh kiểm tra ma túy, đo nồng độ cồn.

Thời điểm trên, tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đang kiểm tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma túy hướng Lạng Sơn - Hà Nội theo kế hoạch công tác tuần.

Tổ công tác phát hiện xe mô tô màu trắng do nam thanh niên điều khiển, trên xe chở một người khác có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, sau khi người điều khiển mô tô giảm tốc độ, bất ngờ tăng ga tông thẳng vào lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động để bỏ chạy.

Ngô Văn Linh tại cơ quan Công an.

Ngô Văn Linh tại cơ quan Công an.

Vụ việc khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, chấn thương nặng ở đầu.

Ngay sau vụ việc trên, tổ công tác kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu, điều trị, đồng thời vào cuộc truy tìm tài xế gây ra vụ việc trên.

Đến 20h40 cùng ngày, đối tượng điều khiển xe mô tô gây ra vụ việc trên đã đến Công an huyện Hữu Lũng trình diện là Ngô Văn Linh (SN 1998, ở thôn 96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Người ngồi sau là Triệu Văn Hoàng (SN 1986, ở Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, đối tượng trên không vi phạm nồng độ cồn nhưng dương tính với ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Linh để điều tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null