Sức sống mới ở Kon Chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã đang ngày càng khởi sắc

Xã Kon Chiêng cách trung tâm huyện Mang Yang khoảng 40km, là xã đặc biệt khó khăn với hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, được Nhà nước đầu tư mọi mặt như: điện, đường, trường, trạm đến các mô hình sản xuất nông nghiệp đã giúp người dân tiếp cận và áp dụng đưa vào sản xuất, nâng cao thu nhập để từng bước vươn lên thoát nghèo. Theo đó, toàn xã hiện có 2.445 ha cây trồng các loại, trong đó, tập trung chủ yếu là cà phê, mía, cao su tiểu điền, cây ăn quả, lúa nước, mì và bắp.

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hơn 10 năm nay, ông Đinh Kuy (làng Ktu, xã Kon Chiêng) được nhiều người dân trong làng biết đến bởi chịu khó học hỏi những tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Đinh Kuy cho biết: Trước đây cuộc sống người dân nơi đây rất khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào phương pháp truyền thống là phát, đốt, chọc, tỉa. Vì vậy, đói nghèo, đeo bám quanh năm. Không những vậy, hệ thống giao thông đi lại cũng rất khó khăn, người dân muốn ra trung tâm huyện phải mất cả ngày mới đến nơi. Từ khi được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi nên bà con đã tiếp cận đưa vào sản xuất. Riêng gia đình ông, từ năm 2005, qua tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây hồ tiêu tại huyện Chư Sê nên đã quyết định đầu tư trồng mới 2.000 trụ tiêu. Đến khi cây hồ tiêu bước vào thu hoạch cũng là lúc giá hồ tiêu trên thị trường liên tục tăng cao từ 200-240 ngàn đồng/kg. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 400-500 triệu đồng. Sau khi có nguồn vốn, gia đình ông đã đầu tư nuôi 60 con bò sinh sản và trồng thêm 4 ha mì. Nhờ vậy, hàng năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập ổn định, có năm lên đến 800 triệu đồng.

“Sau khi vườn hồ tiêu chết nhiều, tôi đã phá bỏ để chuyển sang trồng gần 3 ha cà phê bằng giống mới năng suất, chất lượng cao và trồng xen canh thêm cây sầu riêng. Ngoài ra, tôi phá bỏ 2 ha bời lời chuyển sang trồng cao su tiểu điền. Hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí, bình quân mỗi năm gia đình tôi thu nhập hơn 300 triệu đồng”-ông Kuy nói.

Vườn cà phê trồng xen canh sầu riêng của ông Đinh Kuy. Ảnh: Nguyễn Diệp

Vườn cà phê trồng xen canh sầu riêng của ông Đinh Kuy. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tương tự, bà Byen (cùng làng Ktu) cho hay: Sau khi tham gia các lớp tập huấn, gia đình bà trồng 2 ha cao su tiểu điền và đã cho thu hoạch từ nhiều năm nay với bình quân 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, gia đình bà còn trồng 4 sào hoa hòe, 2 ha mía và đã cho thu nhập ổn định. Hiện nay, từ sản xuất nông nghiệp của gia đình, mỗi năm trừ chi phí đầu tư, gia đình bà có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. “Nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp nên tôi đã đầu tư lo cho 2 người con đang học Đại học tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Vừa rồi, gia đình tôi còn đầu tư trồng mới thêm 3 ha cao su tiểu điền để phát triển kinh tế’’-bà Byen vui vẻ nói.

Bà Byen bên ruộng mía đang phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Byen bên ruộng mía đang phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Diệp

Thông tin từ UBND xã Kon Chiêng, đến nay xã đã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, xã đang tích cực triển khai nhiều dự án hỗ trợ để người dân được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước.

Ông Đinh Sang- Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng-cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, đời sống người dân trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Số hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều tuyến đường từ trung tâm xã, đường liên thôn và đường nội đồng đã được bê tông hóa, mạng lưới trường học được đầu tư xây dựng khang trang. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Tỉnh lộ 666 đoạn qua Trung tâm xã Kon Chiêng được hoàn thành đã thúc đẩy kinh tế- xã hội của xã phát triển. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tỉnh lộ 666 đoạn qua Trung tâm xã Kon Chiêng được hoàn thành đã thúc đẩy kinh tế- xã hội của xã phát triển. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trao đổi với P.V, ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho biết: Những năm qua, từ các nguồn đầu tư khác nhau, cơ sở hạ tầng xã Kon Chiêng đã ngày hoàn thiện. Đặc biệt, các chương trình, dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giúp bà con tiếp cận và áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, huyện đang tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đây là "điểm tựa" để người dân xã Kon Chiêng tiếp tục vươn lên thoát nghèo trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

null