Smile Class: Hướng về học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn được tiếp cận với việc học ngoại ngữ, nhóm Fly to Sky đã triển khai dự án “Smile Class” để dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn TP. Pleiku. 
Vừa học vừa chơi
Theo chân các thành viên nhóm Fly to Sky, chúng tôi đến Mái ấm Thiên Ân 2 (thôn 4, xã Chư Á, TP. Pleiku) vào một sáng chủ nhật. Đúng 9 giờ, 15 em nhỏ từ 5 đến 11 tuổi đã ngồi ngay ngắn để chuẩn bị buổi học. Tại đây, chúng tôi khá bất ngờ về màn chào hỏi rôm rả bằng tiếng Anh giữa “giáo viên” với các em nhỏ. Tiếp đó, lớp học rộn ràng hơn với các bài học trên phần mềm Touch English như: nhìn màu sắc và đọc tên; học vẽ, tô màu và gọi đúng tên màu sắc; học các bài hát; chơi trò nhìn hình ảnh và đọc tên đồ vật, con vật..., tất cả đều bằng tiếng Anh. Bạn nào đọc đúng sẽ được khen thưởng bằng bánh kẹo, tạo sự hứng thú khi vừa được học, vừa được chơi.
Trò chuyện với chúng tôi, em Y Na (lớp 5 Trường Tiểu học Anh Hùng Núp) cho biết: Ở trường, em cũng được học tiếng Anh nhưng không có hứng thú với môn học này lắm. Từ khi các anh chị trong nhóm tổ chức lớp học tiếng Anh tại đây, em thấy rất thú vị. Em thích nhất là được tham gia trò chơi đoán tên con vật, đồ vật bằng tiếng Anh. Tương tự, em Y Vina (9 tuổi) cũng cho rằng việc học tiếng Anh bằng hình ảnh trực quan trên màn hình tivi, đặc biệt là học các bài hát tiếng Anh giúp các em nhớ lâu hơn.
 Việc dạy học bằng phần mềm Touch English đã giúp các em nhỏ ở Mái ấm Thiên Ân 2 (TP. Pleiku) có cảm hứng với việc học môn tiếng Anh. Ảnh: Hồng Thương
Việc dạy học bằng phần mềm Touch English đã giúp các em nhỏ ở Mái ấm Thiên Ân 2 (TP. Pleiku) có cảm hứng với việc học môn tiếng Anh. Ảnh: Hồng Thương
Trực tiếp tham gia dạy học cho các em nhỏ tại đây, bạn Hồ Hoàng Khôi Nguyên (lớp 12C2A Trường THPT chuyên Hùng Vương) cho rằng việc các em nhỏ hứng thú với bài học đã là một thành công của nhóm. “Mục đích của nhóm không phải là các em nhỏ sẽ tiếp thu bài nhanh mà là truyền cho các em sự hứng thú với môn học này, từ đó nỗ lực hơn trong học tập”-Nguyên chia sẻ. 
Chứng kiến các buổi học, sơ Nguyễn Thị Kim Chi-quản lý Mái ấm Thiên Ân 2-xúc động cho hay: Mái ấm là nơi cưu mang các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Đa số các cháu đều là người dân tộc thiểu số nên việc tiếp nhận môn Tiếng Anh còn khó khăn. Việc các bạn trẻ trong nhóm Fly to Sky về tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí tại đây đã tạo sự khích lệ, hứng thú trong học tập cho các cháu. Đặc biệt, từ khi tham gia lớp học đến nay, nhiều cháu đã trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát và mạnh dạn hơn trong giao tiếp cũng như chăm chỉ học tập hơn. 
Cần thêm sự chung tay
Nói về dự án, em Lê Văn Phúc-Trưởng nhóm Fly to Sky (có 85 thành viên là học sinh THPT trên địa bàn TP. Pleiku) cho biết: Hầu hết các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi ít khi có điều kiện được học thêm môn Tiếng Anh, đặc biệt là phương pháp học tập sinh động như trên phần mềm Touch English. Vì vậy, nhóm đã bàn bạc và quyết định triển khai dự án “Smile Class”. 
Để có điều kiện dạy học, nhóm đã liên hệ và được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Egroup tài trợ phần mềm Touch English. Dựa vào phần mềm này, nhóm đã soạn các giáo án gồm: học kiến thức trên phần mềm Touch English; học hát bài hát tiếng Anh; tổ chức ngoại khóa để các em chơi trò chơi và giao tiếp bằng những câu tiếng Anh đơn giản. Theo đó, mỗi tuần sẽ dạy 2 buổi vào sáng thứ bảy và chủ nhật với các chủ đề khác nhau. Mỗi buổi có 7-8 bạn có thành tích cao ở môn Tiếng Anh đứng lớp dưới sự phụ trách chính của 2 bạn trẻ là Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên và Mai Lê Lam Khuê (Trường THPT chuyên Hùng Vương).
Đặc biệt, thấy được ý nghĩa nhân văn của dự án, nhiều giáo viên bộ môn Tiếng Anh của các trường trên địa bàn thành phố như: THPT Pleiku, THPT chuyên Hùng Vương, THPT Phan Bội Châu đã tự nguyện tham gia giúp các em giảng dạy. Mới đây, một số trung tâm ngoại ngữ cũng đã hứa sẽ cử giáo viên hỗ trợ các em để nâng cao chất lượng dạy và học. “Kinh phí tổ chức 1 lớp học ước khoảng 50 triệu đồng/năm. Số tiền này hiện đang được nhóm huy động bằng việc bán hàng gây quỹ và kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp. Vì vậy, nhóm rất mong các Mạnh Thường Quân sẽ chung tay hỗ trợ thêm kinh phí để nhóm tổ chức tốt hơn các lớp học này”-Trưởng nhóm Lê Văn Phúc bày tỏ.
 HỒNG THƯƠNG - THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null