Sa lầy 2 dự án giao thông 4.400 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi với tổng vốn đầu tư 4.400 tỷ đồng là hai dự án giao thông trọng điểm, tạo động lực, dư địa, mở lối phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Quảng Ngãi. 

Tuy nhiên hiện cả 2 dự án đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do diện tích mặt bằng được bàn giao còn thấp và không liền mạch.

Mặt bằng cản tiến độ

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài tuyến gần 27km với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I, được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn và chạy song song về phía đông với quốc lộ 1, đi qua 11 xã, thị trấn của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt Ban Quản lý dự án) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phần tuyến chính, đến thời điểm này, đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 10,1% tổng diện tích.

Các địa phương trong vùng dự án đã bàn giao hơn 32ha mặt bằng, đạt 19,7% tổng diện tích quy hoạch thực hiện dự án. Lũy kế giá trị thi công đạt 10,6% giá trị khối lượng xây lắp.

Theo chủ đầu tư, tiến độ của dự án chậm trễ bởi diện tích mặt bằng bàn giao còn thấp và không liền mạch. Hiện tại, nhà thầu chủ yếu có thể triển khai thi công tại các vị trí cầu, cống ngang và thực hiện đúc sẵn các cấu kiện, dầm cầu, dẫn đến tiến độ không đạt yêu cầu.

“Tổng kế hoạch vốn dự kiến phải giải ngân trong năm 2025 trên 964 tỷ đồng. Để đảm bảo giải ngân đúng kế hoạch, cần đẩy nhanh tiến độ GPMB, vừa góp phần giải ngân chi phí bồi thường, vừa tạo điều kiện để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công, qua đó đạt được giá trị khối lượng công việc và tiến hành giải ngân”, chủ đầu tư thông tin.

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, cũng là dự án giao thông lớn tại Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, chiều dài tuyến hơn 16km, gồm 4 đoạn tuyến đi qua qua địa bàn huyện Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức. Thời gian thực hiện dự án năm 2022-2025.

Đơn vị thi công triển khai thi công hạng mục cầu thuộc dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.
Đơn vị thi công triển khai thi công hạng mục cầu thuộc dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Đến thời điểm này, đoạn qua huyện Bình Sơn đã bàn giao mặt bằng đạt 65%; đoạn qua TP. Quảng Ngãi đã bàn giao đạt 71,5%; đoạn qua huyện Mộ Đức đã bàn giao đạt 98%.

Về công tác triển khai thi công, đối với đoạn qua huyện Bình Sơn và TP. Quảng Ngãi đã thực hiện đạt 78% giá trị hợp đồng, đoạn qua huyện Mộ Đức đạt 57% giá trị hợp đồng. Tiến độ thực hiện chậm trễ, nguyên nhân chủ yếu do diện tích mặt bằng bàn giao còn thấp, chưa liền mạch nên tiến độ không đạt yêu cầu.

Tập trung cao độ cho công tác bồi thường

Tại buổi kiểm tra thực tế hiện trườn vào ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là các trục giao thông động lực, tạo dư địa và mở lối phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, các địa phương có dự án đi qua cần tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng.

Ông Giang yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ cho công tác bồi thường, GPMB, nhằm sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án cho các đơn vị thi công. Đặc biệt, cần ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, tích cực vận động và tuyên truyền để người dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng, hạn chế thấp nhất việc bảo vệ thi công.

Ban Quản lý dự án được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, bố trí tăng nhân lực, phương tiện, tạo khí thế thi công sôi động trên các công trường, nhất là những khu vực đã có mặt bằng. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thành các công trình đúng tiến độ đã cam kết.

“Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy tinh thần “chỉ bàn tới, không bàn lùi” để đẩy nhanh tiến độ dự án. Định kỳ 2 tuần báo cáo tiến độ một lần cho UBND tỉnh để UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và có những chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án”, ông Giang đề nghị.

Theo Nguyễn Ngọc (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null