Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Từ ngày 7 đến hết 26-9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

he-lo-dien-mao-ho-guom-trong-phuong-an-quy-hoach-moi.jpg
Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: M.H/VGP

Theo thông tin được công bố, phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 ha, thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Đáng lưu ý, các nội dung đang được đưa ra lấy ý kiến mới là phương án nghiên cứu trong quá trình lập và hoàn thiện hồ sơ, chưa phải phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo định hướng, khu vực hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) sẽ được tổ chức thành 1 không gian quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hướng tới hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.

Trong đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía Bắc hồ được nghiên cứu mở rộng, tăng kết nối với hồ Hoàn Kiếm và hệ thống công viên, quảng trường phía Đông.

Một điểm nhấn đáng chú ý là phương án nghiên cứu xây dựng công trình biểu tượng “Khải hoàn môn” tại khu vực này. Công trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc đang vươn lên, dự kiến tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía Nam.

he-lo-dien-mao-ho-guom-moi.jpg
ho-guom.jpg
Phối cảnh Hồ Gươm và khu vực phụ cận tầm nhìn 100 năm. Ảnh: UBND TP. Hà Nội/VnExpress

Tại phía Đông hồ Gươm, phương án nghiên cứu tổ chức lại hệ thống quảng trường, công viên ở khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; đồng thời tái cấu trúc không gian quanh đền Bà Kiệu.

Đặc biệt, khu vực công viên - quảng trường phía Đông được nghiên cứu phát triển không gian ngầm từ 3-3,5 tầng, có thể bố trí các chức năng giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ và văn hóa. Không gian này được nghiên cứu kết nối với ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2, hướng tới mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) văn hóa, dịch vụ và thương mại.

Một thay đổi lớn khác nằm tại khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội hiện nay. Khu đất rộng khoảng 19.210 m² được nghiên cứu tái cấu trúc, bố trí công trình mới 9 tầng nổi và 4 tầng hầm.

Phương án đồng thời nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi. 3 công trình kiến trúc Pháp gồm: Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được dự kiến giữ lại.

quy-hoach-ho-guom.jpg
Phối cảnh khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội. Ảnh: UBND TP. Hà Nội/VnExpress

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, một số công trình kiến trúc chưa phù hợp cũng được nghiên cứu hạ giải. Phương án đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh và hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ trong khuôn viên Bưu điện.

Không gian đi bộ cũng được mở rộng trong phương án nghiên cứu. Ở phía Đông Nam hồ, tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền được nghiên cứu tổ chức thành không gian đi bộ; hướng tiếp cận cụm Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch từ các tuyến Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng cũng được nghiên cứu mở rộng.

Ở phía Tây hồ, phương án đề xuất nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ.

Khu vực phía Tây cũng nghiên cứu tái cấu trúc một số khu đất để hình thành công trình khách sạn cao cấp, trong đó có khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận.

Tại khu vực Nhà hát Lớn, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và các bảo tàng, phương án nghiên cứu tăng cường kết nối các không gian văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Đáng chú ý, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ được nghiên cứu hợp nhất thành một quần thể văn hóa liên thông. Trên khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất, phương án nghiên cứu bố trí “Tháp Tài chính Quốc tế”.

Phía sau Nhà hát Lớn cũng được nghiên cứu phát triển không gian văn hóa - nghệ thuật mở, có thể kết hợp sân khấu ngoài trời với các công trình hiện hữu.

Theo định hướng chung, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan của khu vực hồ Hoàn Kiếm; đồng thời nâng cao chất lượng không gian công cộng, hạ tầng, môi trường và tăng kết nối giữa hồ Hoàn Kiếm với các khu vực di sản lân cận.

Các công trình mới được nghiên cứu theo hướng kiểm soát vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và các trục nhìn, hạn chế tác động đến những công trình lịch sử, văn hóa và cảnh quan quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

Hợp đồng 1 tỷ euro VinSpeed - Siemens: Công nghệ nào được đưa vào đường sắt cao tốc Việt Nam?

(GLO)- VinSpeed và Siemens Mobility vừa ký hợp đồng trọn gói trị giá tối đa 1 tỷ euro cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Gói hợp tác không chỉ gồm đoàn tàu mà còn bao gồm các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc và điện khí hóa.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null