Rà soát hộ nghèo đảm bảo thực chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 1-9 đến 14-10, các địa phương trong tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Đến nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác này theo kế hoạch và đảm bảo thực chất.

Sau 1 tháng triển khai, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 (gọi tắt là công tác rà soát hộ nghèo) tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) đã hoàn thành theo kế hoạch. Kết quả rà soát đã được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định phê duyệt. Theo đó, năm 2023, xã Ia Ake có 80 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,34% (giảm 30 hộ so với năm 2022), 78 hộ cận nghèo, chiếm 4,23% (giảm 456 hộ). Trong đó, có 70 hộ nghèo và 65 hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số.

Chị Trần Minh Thanh (bìa phải)-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) kiểm tra thông tin, chấm điểm trên phiếu điều tra hộ nghèo tại thôn Plei Mun Măk. Ảnh: P.V
Chị Trần Minh Thanh (bìa phải)-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) kiểm tra thông tin, chấm điểm trên phiếu điều tra hộ nghèo tại thôn Plei Mun Măk. Ảnh: P.V

Ông Vũ Tiến Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ake, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo xã-cho biết: Được sự hướng dẫn của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, xã đã thành lập Ban chỉ đạo với 18 thành viên. Trong đó, tất cả cán bộ, công chức, trưởng, phó các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể đều tham gia Ban Chỉ đạo, trực tiếp được phân công phụ trách công tác điều tra, rà soát hộ nghèo.

Được phân công phụ trách công tác rà soát hộ nghèo tại thôn Plei Mun Măk, chị Trần Minh Thanh-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Ake-cho hay: Trước khi tiến hành điều tra, rà soát, tôi cùng Ban Nhân dân thôn tập trung phổ biến để bà con hiểu trường hợp nào cần đăng ký để được rà soát kịp thời. Sau thời gian đăng ký, chúng tôi chia thành 2 tổ để đi đến từng nhà điều tra, gặp gỡ, trao đổi và điền thông tin vào phiếu theo đúng quy trình. Vì bà con thường đi làm rẫy vào ban ngày nên công việc được tranh thủ thực hiện vào buổi chiều muộn hoặc tối. Khi có kết quả sơ bộ, tổ điều tra tiến hành họp thôn, thông báo kết quả và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân. Sau khi nghe giải thích cũng như trình bày các nguyên nhân, người dân trong thôn đều đồng tình với kết quả mà tổ công bố. “Đặc biệt, chúng tôi cũng tuyên truyền để bà con không còn tư tưởng “được công nhận” hộ nghèo mà phải có ý chí, cảm thấy vui mừng khi mình không còn thuộc diện hộ nghèo nữa”-chị Thanh chia sẻ.

Đến nay, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo của huyện Đak Pơ cũng đã hoàn tất. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thị Thương cho hay: Qua rà soát, toàn huyện còn 812 hộ nghèo, chiếm 6,97% và 979 hộ cận nghèo, chiếm 8,4% tổng số hộ dân. Theo kết quả rà soát, tất cả 8 xã, thị trấn đề đạt và vượt kế hoạch giảm nghèo. Theo đánh giá, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2022-2025 thực hiện đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Trước đó, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện giai đoạn 2021-2025 đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn và biểu mẫu báo cáo sơ bộ kết quả rà soát cũng như kiểm tra, giám sát công tác rà soát trên địa bàn huyện. Nhờ đó, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 đảm bảo đúng quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Trần Anh, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023. Qua đánh giá sơ bộ, công tác điều tra, rà soát đã được các địa phương thực hiện đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng và người dân; bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.