Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại nhiều xã phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 (Kalmaegi), song hoàn lưu bão kèm theo mưa lớn, gió mạnh đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều xã phía Tây tỉnh Gia Lai, khiến nhà cửa, hạ tầng giao thông, cây trồng và vật nuôi của người dân bị tàn phá. 

Thiệt hại lớn về nhà cửa, cây trồng và hạ tầng

Theo ông Võ Ngọc Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, bão số 13 đã làm nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, cầu Chư Tê sạt lở mố cầu, mố cầu E Kia bị trôi rộng 7 m, ngầm tràn Ia Rsai bị trôi một đoạn dài 12 m; tuyến đường liên xã Ia Rsai và đường nội đồng buôn Du bị sạt lở nặng. Tổng thiệt hại về công trình giao thông ước hơn 760 triệu đồng.

rsai.jpg
Buôn Chư Jú (xã Ia Rsai) bị ngập, gây chia cắt các hộ dân với trung tâm xã. Ảnh: Minh Phương

Bão cũng làm gãy đổ 6 trụ điện, 10 trụ bị nghiêng, khiến hơn 1.200 khách hàng mất điện tạm thời. Ngoài ra, gần 100 ha lúa, mì, bắp cùng một số loại cây trồng khác bị ngập úng, hư hại; 12 con bò, trâu bị chết, mất tích và 50 con gia cầm bị cuốn trôi, gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp ước gần 170 triệu đồng.

Tổng thiệt hại toàn xã Ia Rsai do bão số 13 gây ra hơn 1 tỷ đồng.

to-tung-1.jpg
Người dân xã Tơ Tung tập trung sửa chữa lại nhà ở sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: M.P

Tại xã Tơ Tung, bão số 13 gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, công trình và sản xuất nông nghiệp của người dân. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 16 căn bị tốc mái hoàn toàn và 21 căn nhà tạm, mái hiên bị tốc một phần.

Bưu điện xã Tơ Tung bị tốc mái; nhà văn hóa làng Mơ Hra-Đáp bị hỏng một phần mái ngói; hàng rào sắt tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp bị ngã đổ; một số cột điện và trụ viễn thông bị gãy đổ, hiện đang được khắc phục. Cây trồng như mía, mì, ngô, keo, bạch đàn và rau màu bị đổ ngã trên diện rộng; nhiều cây xanh trong khu dân cư bị gãy đổ.

sro.jpg
Do ảnh hưởng bão số 13, tuyến đường ra khu sản xuất tại xã Sró bị sập, hư hỏng nặng không thể lưu thông. Ảnh: N.S

Còn tại xã Sró, ảnh hưởng của bão gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường học và sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã-cho biết, toàn xã có 153 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 20 căn bị sập, 7 căn bị lũ cuốn trôi và 126 căn bị tốc mái. Mưa bão còn làm khoảng 2.000 ha mía, bắp bị đổ ngã.

Đáng chú ý, tuyến đường liên thôn đi làng Hrách bị lũ cuốn trôi tại 2 vị trí, gây chia cắt hoàn toàn 234 hộ với 1.172 nhân khẩu. Tại làng Tkắt, cầu và 2 mố cầu bị sập, mặt đường bê tông xi măng bị sạt lở khoảng 30 m, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

sro-2.jpg
Người dân làng Tkắt (xã Sró) sửa chữa nhà ở bị sập sau ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: N.S

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng chịu thiệt hại đáng kể: nhà học 3 phòng của điểm trường làng Bơ Ya (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sró) bị tốc mái; Trường Mầm non Hoa Mai bị sạt lở móng; tại điểm trường trung tâm, hàng rào thoáng dài 30 m và nhà để xe diện tích 120 m² bị sập.

Ngoài ra, hệ thống thủy lợi và nước sạch tại làng Tkắt bị hư hỏng khoảng 50 m; 7/12 trụ cổng làng cùng cổng sân thể thao làng Nhang Lớn bị đổ ngã, hư hỏng hoàn toàn.

Trong khi đó, xã Phú Thiện cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão gây ra. Ông Mai Ngọc Quý-Trưởng phòng Kinh tế xã-cho biết, hoàn lưu bão số 13 đã gây mưa to, gió mạnh kèm dông lốc trên địa bàn, làm thiệt hại nặng về cây trồng, nhà ở và hạ tầng giao thông nông thôn.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 60 ha lúa nước tại thôn Ia Ptau bị ngập úng, thiệt hại khoảng 80%, ước mất khoảng 300 tấn lúa, tương đương 1,8 tỷ đồng.

pthien.jpg
Tại xã Phú Thiện, nhiều ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng bão số 13. Ảnh: N.Q

Về nhà ở, có 15 căn bị tốc mái, 1 căn nhà lắp ghép sập hoàn toàn, tổng giá trị thiệt hại khoảng 750 triệu đồng. Hạ tầng giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó 1 tuyến đường nội đồng dài 100 m bị sạt lở, hư hỏng hoàn toàn (thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng) và 1 tuyến đường khác dài 50 m bị hư hỏng, ước thiệt hại 400 triệu đồng.

Ngoài ra, bờ kè Ia Sol sạt lở 20 m, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng khoảng 40.000 m² và nhiều cây xanh bị ngã đổ.

kbang.jpg
Công an xã Kbang hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng do bão số 13 gây ra. Ảnh: M.C

Còn tại xã Kbang, ông Nguyễn Mạnh Cường-Chủ tịch UBND xã-cho biết, mưa bão làm ngã đổ hơn 2.100 ha cây trồng các loại, trong đó có 680 ha ngô, 572 ha mía, 226 ha cao su, 216 ha cà phê và hàng trăm ha cây mắc ca, keo. Toàn xã có 139 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 8 căn tốc mái hoàn toàn; một số trường học, trạm y tế và chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng.

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Tại Ia Rsai và Tơ Tung, các lực lượng đã dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà tốc mái, đảm bảo giao thông thông suốt; đồng thời, phối hợp với ngành điện khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hỏng.

ttung.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ xã Tơ Tung hỗ trợ người dân dọn dẹp cây gãy đổ sau bão. Ảnh: M.P

Bên cạnh đó, UBND xã Kbang đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự và các ban, ngành, thôn làng khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường đã được dọn dẹp, lưu thông trở lại; người dân chủ động thu hoạch diện tích lúa, ngô đến kỳ thu hoạch và dựng lại cây trồng bị ngã đổ.

Theo ông Mai Ngọc Quý-Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện, địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng dân quân và người dân hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là các hộ có nhà bị sập, tốc mái, giúp dựng lại nơi ở tạm thời, đảm bảo an toàn sinh hoạt cho bà con.

Mặt khác, xã cũng đang rà soát, thống kê chi tiết để đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân sau thiên tai.

sro-3.jpg
Người dân làng Tkắt tập trung sửa chữa nhà ở hư hỏng do bão số 13 gây ra. Ảnh: N.S

Tại xã Sró, chính quyền đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên, thanh niên thu dọn cây xanh ngã đổ; di dời 60 người dân thuộc 15 hộ có nhà bị tốc mái hoặc nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Chính quyền xã đã trích kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng nặng mua nhu yếu phẩm, bình quân 1 triệu đồng/hộ.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Sơn cho hay, xã đã kiến nghị tỉnh sớm bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục nhà ở cho người dân và kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp; đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn công tác kiểm tra, khảo sát thực tế tại các điểm sạt lở trên tuyến đường đi làng Hrách, chỉ đạo lập phương án xử lý, sửa chữa khẩn cấp, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

po-to.jpg
Các lực lượng chức năng tập trung sửa chữa cầu hư hỏng do bão gây ra tại xã Pờ Tó. Ảnh: V.Y

“Hiện tuyến đường liên thôn đi làng Hrách (234 hộ, 1.172 nhân khẩu) xảy ra 2 vị trí bị lũ quét cuốn trôi. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, duy nhất kết nối làng Hrách với trung tâm xã và các khu vực lân cận.

Việc sạt lở nghiêm trọng đã gây ách tắc hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, đặc biệt là việc đi lại, học tập của học sinh, vận chuyển y tế và giao thương của người dân địa phương"-ông Sơn nói.

Tại xã Kbang, các tuyến đường đã được dọn dẹp, thông suốt; người dân tranh thủ thu hoạch lúa, bắp và dựng lại cây trồng ngã đổ. Đến sáng 7-11, toàn bộ hộ bị thiệt hại nặng đã có nơi ở tạm an toàn. UBND xã tiếp tục thống kê thiệt hại, đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí khắc phục, ổn định sản xuất.

ca-bao.jpg
Toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra. Ảnh: M.C

Chiều 7-11, tại cuộc họp khẩn với Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, cây cối trong hai ngày cuối tuần để từ đầu tuần sau hoạt động bình thường trở lại. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, đăng ký ngay những hộ khó khăn để tỉnh xuất gạo hỗ trợ cứu đói. Đây là nhiệm vụ cấp bách, cần phải làm ngay.

Cùng với đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập do bão để xây dựng lại nhà ở (không xây tại khu vực phải di dời); hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc một phần.

Gia đình có người mất được hỗ trợ 10 triệu đồng/người, người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Riêng các tàu bị chìm, hoa màu hư hại sẽ được bồi thường theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

(GLO)- “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức đã mang đến không khí sum vầy, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả.

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

(GLO)- Ngày 9-2, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc Tết tại phường Ayun Pa và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo. Cùng ngày, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng quà cho người có công và các hộ khó khăn tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

Chân chất chợ cá ven biển.

Chân chất chợ cá ven biển

(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay tổ chức tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang theo hơi ấm sẻ chia, tinh thần đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null