'Quan hệ Việt Nam​-Ấn Độ phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tạp chí The Diplomat vừa đăng bài viết về chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến Ấn Độ từ ngày 2-4/3, trong đó nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Dehli. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Dehli. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Theo báo trên, chuyến công thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một sự đáp lễ thân thiện chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Hà Nội năm 2016.
Một trong những trụ cột của chính sách đối ngoại dưới chính quyền của Thủ tướng Modi là "Chính sách Hành động Phương Đông" (trước đây là "Chính sách Hướng Đông") nhằm thắt chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á và Đông Á và Việt Nam là nhân tố chủ chốt của chính sách này.
Ấn Độ luôn coi Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của New Delhi nhằm tiếp cận các nước trong khu vực, bên cạnh các kế hoạch tăng cường kết nối với các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hiện New Delhi đang xây dựng tuyến đường nối Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan, dự kiến hoàn thành năm 2019, nối liền với các tuyến đường sẵn có tại Việt Nam.
Tuy nhiên, tạp chí trên cho rằng vẫn còn những thách thức trong mối quan hệ đang trên đà phát triển này. Về kinh tế, thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam còn rất khiêm tốn.
Mặc dù hai bên đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đến năm 2020 đạt 15 tỷ USD, song đây vẫn là mức quá thấp khi so sánh với kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, khi đạt tới 93,8 tỷ USD riêng trong năm 2017.
Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân giữa hai nước vẫn còn hạn chế. Dù trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi thăm Bodh Gaya - một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Phật giáo và là nơi Đức Phật giác ngộ, mang ý nghĩa lớn lao trong việc kết nối Phật giáo hai nước, song lượng du khách từ Việt Nam sang Ấn Độ và ngược lại trên thực tế còn khá ít ỏi.
Tạp chí The Diplomat nhận định trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực, hai bên cần nỗ lực vượt qua những thách thức để có thể đạt được mối quan hệ tương xứng với tiềm năng.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII diễn ra vào sáng 1-3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chủ tọa kỳ họp tặng hoa chúc mừng bà Đinh Ly An được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội sau hợp nhất. Ảnh: Đ.T

Bà Đinh Ly An được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2025) sáng ngày 1-3 biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Ban Văn hóa-Xã hội trên cơ sở hợp nhất Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đồng thời, bà Đinh Ly An được HĐND tỉnh bầu giữ chức Trưởng ban.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia Lai khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2024. Ảnh: T.N

Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia Lai: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

(GLO)- Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập vào cuối năm 2020 theo Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 5 năm qua, Đảng bộ nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Đến ngày 30-6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Đến ngày 30-6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng

(GLO)- Hết tháng 6-2025, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được gắn định danh cá nhân. Đến ngày 30-6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc.