Prigozhin nổi loạn, động thái của Nga và sự lo ngại của quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Nhiều nước châu Âu ngày 24/6 tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Liên bang Nga ( LB Nga ) sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin tổ chức.
Lực lượng thực thi Nga triển khai lực lượng bảo vệ Moscow ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng thực thi Nga triển khai lực lượng bảo vệ Moscow ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga trấn an đồng minh

Dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/6, hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko,Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

"Tổng thống Putin đã thông báo cho những người đồng cấp về tình hình tại Nga", người phát ngôn Peskov nêu rõ.

Theo truyền thông Kazakhstan, Tổng thống Tokayev đã trả lời ông Putin rằng các sự kiện đang xảy ra ở Nga là "chuyện nội bộ". Đáp lại, Tổng thống Putin cảm ơn người đồng cấp Kazakhstan vì đã hiểu tình hình.

Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc LB Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố lực lượng của ông sẵn sàng giúp dập tắt cuộc binh biến của thủ lĩnh tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin và sử dụng các biện pháp cứng rắn nếu cần thiết.

Ông Kadyrov tuyên bố hành vi của Prigozhin là "đâm dao sau lưng" và kêu gọi các binh sĩ Nga không nhượng bộ trước bất kỳ "hành động khiêu khích nào".

Trên trang Telegram, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi khái quát với ông về tình hình ở Nga. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đập tan "cuộc binh biến" của lực lượng lính đánh thuê do Yevgeny Prigozhin cầm đầu.

Mỹ, phương Tây và thế giới theo dõi sát sao

Sau khi những thông tin về tình hình ở Nga liên quan đến tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu đang theo dõi chặt chẽ và bắt đầu thảo luận về diễn biến tại Nga.

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) ngày 24/6 dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Adam Hodge cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về diễn biến tình hình ở Nga sau những tuyên bố của Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

"Chúng tôi đang theo dõi tình hình và sẽ tham khảo ý kiến ​​với các đồng minh và đối tác về những diễn biến này", ông Adam Hodge nói và lưu ý rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về diễn biến tình hình ở Nga.

Tại châu Âu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tổ chức các cuộc tham vấn với thủ tướng và bộ quốc phòng về tình hình ở Nga. Ông Duda cho biết Ba Lan đang đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình.

“Liên quan đến tình hình ở Nga, sáng 24/6, chúng tôi đã tổ chức tham vấn với thủ tướng và bộ quốc phòng, cũng như với các đồng minh. Diễn biến của các sự kiện ngay bên ngoài biên giới phía Đông của chúng tôi được theo dõi liên tục”, ông Duda thông báo trên Twitter.

Tại Pháp, Văn phòng Tổng thống nước này tuyên bố ông Macron cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Nga và đang tập trung vào sự hỗ trợ cho Ukraine.

Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đang theo dõi liên tục diễn biến tại Nga. Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Nga".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng Nga đang đối mặt với thách thức an ninh lớn nhất trong thời gian gần đây, sau những động thái của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đối với Moscow.

Tại Séc, Ngoại trưởng nước này Jan Lipavsky tuyên bố Praha đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại LB Nga, đồng thời nhấn mạnh “cảnh báo công dân Cộng hòa Séc không nên đi du lịch đến Nga” vẫn có hiệu lực.

Phát biểu với hãng thông tấn Séc (CTK), Ngoại trưởng Lipavsky khẳng định: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại LB Nga. Liên quan đến cuộc xung đột quân sự đang diễn ra tại Ukraine và mối đe dọa có thể làm xấu đi tình hình an ninh trong nước, đặc biệt là đối với công dân các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lời cảnh báo mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc đi đến lãnh thổ Liên bang Nga vẫn được áp dụng".

Theo Ngoại trưởng Lipavsky, do tình hình căng thẳng hiện nay, Cộng hòa Séc chỉ có thể có một số cơ hội hạn chế để giúp đỡ công dân của mình trên lãnh thổ LB Nga trong trường hợp họ gặp rắc rối cần được bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự.

Động thái của Nga

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước trước người dân và quân đội LB Nga, Tổng thống Putin gọi cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng Wagner, Yevgeny Prigozhin tổ chức là kết quả của “tham vọng thái quá”, dẫn đến biến chất và phản bội.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, hiện các cơ sở quan trọng của Moscow đã được tăng cường bảo vệ, những biện pháp an ninh ở thủ đô của Nga đã được tăng cường, trong khi các đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ô tô đã bị chặn trên đường cao tốc M-4 của Nga qua Rostov-on-Don về phía Aksay. Tất cả các xe ô tô di chuyển từ Rostov-on-Don đến Aksay đang được chuyển hướng trở lại thành phố và các trạm kiểm soát của cảnh sát đã được tăng cường.

Tổng thống Putin kêu gọi những kẻ nổi loạn "không mắc phải sai lầm chết người và bi thảm và không thể lặp lại, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn duy nhất - ngừng tham gia vào các hành vi phạm tội”. Tổng thống Nga cũng khẳng định chính quyền sẽ phản ứng mạnh mẽ với những gì đang xảy ra.

Ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân và nhà nước của chúng ta khỏi bất kỳ mối đe doạ nào, kể cả từ sự phản bội nội bộ”.

Còn ông Medvedev-Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga kêu gọi nhân dân và quân đội đoàn kết bên cạnh Tổng thống Putin: “Bây giờ điều quan trọng nhất để đánh bại kẻ thù bên ngoài và bên trong đang thèm khát xâu xé Tổ quốc của chúng ta, để cứu lấy nhà nước của chúng ta là tập hợp xung quanh Tổng thống, người chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang của đất nước. Sự chia rẽ và sự phản bội là con đường dẫn tới bị kịch lớn nhất, một thảm hoạ toàn diện”.


Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

null