Báo động: Gia tăng người trẻ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự gia tăng đáng báo động của các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi, đòi hỏi Việt Nam cần một chiến lược quốc gia toàn diện, khẩn cấp và các giải pháp pháp lý cụ thể.

Việc thiếu một hành lang pháp lý mạnh mẽ để quản lý và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam, với độ tuổi trung bình của dân số chỉ 32,9 tuổi, có tiềm năng lớn về lực lượng lao động nhưng xu hướng trẻ hóa bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm, đang tạo ra một thách thức lớn.

Các bệnh tim mạch và ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu, chiếm lần lượt 31% và 19%. Đáng chú ý, 40% số người tử vong do bệnh không lây nhiễm là dưới 70 tuổi, với tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở độ tuổi 36-69 đã tăng 1,7% trong giai đoạn 2012-2021. Thậm chí, nhiều ca nhồi máu cơ tim xảy ra ở người dưới 40 tuổi.

Theo PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội, bệnh tim mạch đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, vượt cả ung thư. Trước đây, các bệnh như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não thường xảy ra ở người trên 50 tuổi, nhưng hiện nay đã xuất hiện ở độ tuổi 30-40, thậm chí dưới 30. Lối sống ít vận động, căng thẳng, chế độ ăn uống thiếu khoa học là những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng các bệnh lý này ở giới trẻ.

Xu hướng trẻ hóa bệnh không lây nhiễm gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và ngân sách quốc gia. Chỉ riêng tại Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2023 để điều trị các bệnh không lây nhiễm. Con số này không bao gồm những người tự điều trị hoặc không biết mình mắc bệnh. Ngoài ra, chất lượng sống và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo giảm năng suất lao động và tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho biết hiện Việt Nam chỉ có Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong khi các vấn đề như sức khỏe môi trường, dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần chưa có luật điều chỉnh. Việc thiếu các quy định pháp lý đầy đủ đang khiến tình trạng bệnh không lây nhiễm trở nên nhức nhối hơn.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đã đề xuất xây dựng Luật Phòng bệnh, với nội dung bao quát từ dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, bệnh không lây nhiễm đến các yếu tố nguy cơ như nước sạch và môi trường. Luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý sức khỏe toàn dân, nâng cao tuổi thọ trung bình và chất lượng sống của người dân.

Tháng 6/2024, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 97/NQ-CP, đưa dự án Luật Phòng bệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế kỳ vọng Luật Phòng bệnh sẽ được Quốc hội thông qua vào năm 2025, tạo điều kiện để hệ thống y tế Việt Nam cải thiện toàn diện sức khỏe, nâng cao chất lượng sống và hiệu quả vận hành.

Theo Hà Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null