(GLO)- Trong 10 ngày, Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tiếp nhận và can thiệp tim mạch cho 19 ca nhồi máu cơ tim cấp. Dự báo trong dịp Tết, số trường hợp nhồi máu cơ tim nhập viện sẽ còn tăng, do đó, Khoa Tim mạch chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cấp cứu, điều trị người bệnh.
(GLO)- Bản tin hôm nay (mùng 2 Tết Ất Tỵ) có những nội dung đáng chú ý sau: Đầu năm nô nức lễ chùa, tảo mộ và chúc Tết người thân; Trái cây Gia Lai khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước; Cảnh báo nguy cơ tăng nhồi máu cơ tim dịp Tết; Con đường nêu rực rỡ tại huyện Phú Thiện...
Sự gia tăng đáng báo động của các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi, đòi hỏi Việt Nam cần một chiến lược quốc gia toàn diện, khẩn cấp và các giải pháp pháp lý cụ thể.
Tăng huyết áp (cao huyết áp) là tình trạng áp lực máu lên thành động mạch tăng cao hơn so với bình thường. Đây là bệnh được định nghĩa khi huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg và hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg.
(GLO)- Ngày 5-2, bệnh nhân H.S.H (SN 1964, phường Ia Kring, TP. Pleiku) vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng đau ngực, khó thở. Sau đó, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, tình trạng nguy kịch. Ê kíp y, bác sĩ Khoa Tim mạch đã nỗ lực cứu sống tính mạng người bệnh giữa lằn ranh sinh tử.
(GLO)- Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp phẫu thuật nội soi thành công liên tiếp 2 bệnh nhân vừa bị viêm ruột thừa cấp lại nhồi máu cơ tim.
(GLO)- Bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) thông tin: Đơn vị vừa thực hiện thành công can thiệp tim mạch và đặt 4 Stent động mạch vành cho 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cứu sống tính mạng người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ đã điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công cho 1 bệnh nhân 26 tuổi bị nhồi máu cơ tim và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục tái thông mạch vành.
(GLO)- Ngày 25-4, sau ca can thiệp mạch, đặt 2 stent động mạch vành thành công, sức khỏe của bà Rơ Lan PYéo (SN 1963, làng Rơ Vai, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Theo đánh giá của bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), đây là ca bệnh khó nhưng ekip đã thực hiện can thiệp mạch thành công góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.
Một kiểu ăn ngon và hoàn toàn dễ dàng để thử nghiệm đối với người châu Á có thể giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong do bệnh tim nói chung ở các bệnh nhân được đánh giá là có nguy cơ cao.
Nguyên nhân gây đau cứng cổ rất đa dạng, từ ngồi sai tư thế đến nhồi máu cơ tim. Hầu hết trường hợp bị đau cứng cổ đều có thể tự điều trị tại nhà. Nhưng đôi khi, người bệnh phải đến bác sĩ kiểm tra.
Thói quen uống cà phê hằng ngày có thể giúp giảm rõ ràng nguy cơ rối loạn nhịp tim - một tình trạng có thể khởi nguồn cho nhiều vấn đề tim mạch nguy hiểm.
Vào cấp cứu vì nôn nhiều máu, khó thở và rất mệt, bệnh nhân không ngờ mình vừa bước một chân vào “cửa tử“ khi cùng lúc mắc hai bệnh cấp tính nguy hiểm tính mạng: xuất huyết dạ dày và nhồi máu cơ tim.
Nghiên cứu quy mô lớn của Mỹ cho thấy ăn nhiều thực phẩm giàu ma-giê sẽ giúp giảm nguy cơ chết vì bệnh động mạch vành – vấn đề dễ dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim.
2 đơn vị nghiên cứu danh tiếng là Đại học Cambridge và King's College London đã tìm ra cách loại bỏ mảng bám canxi chết người trong động mạch chỉ bằng loại thuốc trị mụn quen thuộc.
Các nhà nghiên cứu Cambridge chứng minh một người có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh và biến chứng thuộc nhóm bệnh tim như cao huyết áp, xơ vữa động mạch… từ trong bụng mẹ.
Bệnh viện Quốc tế City (CIH) vừa ứng dụng thành công chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền (DSA) cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trên, bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cũ, suy tim, bệnh thận mãn, tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan siêu vi C, lao phổi cũ.