Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024: Báo Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024.

Chương trình nhằm tổng kết và vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới thời gian qua. Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2024.

2dcdb0bffec943971ad8.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Trong lần đầu tiên tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới đã tạo ra được hiệu ứng lan tỏa tới các cơ quan báo chí, truyền thông trên toàn quốc. Ban tổ chức đã nhận được 367 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) xoay quanh 3 chủ đề trọng tâm: Thúc đẩy phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số; thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Theo thống kê, có hơn 60% tác phẩm dự thi tập trung vào chủ đề phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại lễ trao giải, có 24 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của các tác giả/nhóm tác giả vinh dự được trao giải thưởng. Cụ thể, ở mỗi loại hình báo chí, Ban tổ chức trao 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích; ngoài ra có 3 tập thể cơ quan báo chí, truyền thông có nhiều bài gửi dự thi nhất được trao giải tập thể.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đã có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn công chúng; thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí khi khai thác các vấn đề về bình đẳng giới.

Tham gia giải, loạt bài 2 kỳ: “Khi phụ nữ là già làng” của nhóm tác giả Phương Duyên-Phương Dung (Báo Gia Lai) đã đạt giải khuyến khích. Trong loạt bài, nhóm tác giả đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao ở Tây Nguyên trước nay vai trò già làng luôn thuộc về đàn ông nhưng tại Gia Lai vẫn có một số phụ nữ được cộng đồng suy tôn?

Loạt bài đã phản ánh, nêu bật những những việc làm của 4 nữ đảng viên trước khi trở thành già làng, việc họ đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để chu toàn trọng trách “thủ lĩnh tinh thần” của cộng đồng. Từ đây, họ đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực, nhất là việc góp phần trong đảm bảo quốc phòng-an ninh trên khu vực biên giới và hỗ trợ phụ nữ nâng cao “quyền năng kinh tế”.

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null