Tăng khả năng tiếp cận vốn cho nông hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mô hình nông hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần giúp nông dân chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng giá trị các sản phẩm.

Vì vậy, tăng khả năng tiếp cận vốn cho nông hội là vấn đề bức thiết hiện nay.

Hiệu quả từ các nguồn vốn hỗ trợ

Qua 5 năm triển khai xây dựng mô hình nông hội, huyện Đak Đoa đã thành lập được 11 mô hình nông hội trong lĩnh vực trồng trọt và 5 mô hình trong lĩnh vực chăn nuôi.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành cho biết: Để tạo điều kiện cho các mô hình nông hội nâng cao hiệu quả hoạt động, những năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện và Hội Nông dân huyện quan tâm triển khai các chương trình, dự án từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 1,47 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân, hội viên nông hội phát triển sản xuất kinh doanh.

Điển hình như Nông hội cây có múi tại xã Kon Gang được UBND huyện phê duyệt tham gia dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Dự án có quy mô 4 ha, kinh phí 317 triệu đồng, trong đó, vốn Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng.

Hay Nông hội chăn nuôi thỏ xã Nam Yang được Hội Nông dân huyện tạo điều kiện tham gia dự án chăn nuôi thỏ sinh sản với quy mô 10 hộ, kinh phí hỗ trợ 340 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh ủy thác. Nông hội trồng dâu, nuôi tằm tại xã Đak Krong cũng được Hội Nông dân huyện tạo điều kiện tham gia dự án trồng dâu, nuôi tằm với quy mô 11 hộ, kinh phí 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác...

“Mô hình nông hội từng bước đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người nông dân. Ngoài nỗ lực của bản thân hội viên thì sau khi được tham gia các dự án và nhận được hỗ trợ về nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các nông hội đạt hiệu quả cao hơn”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa nhận định.

mo-hinh-nong-hoi-da-giup-nong-dan-chuyen-dan-tu-tu-duy-san-xuat-nong-nghiep-sang-tu-duy-kinh-te-nong-nghiep-anh-ha-duy.jpg
Mô hình nông hội đã giúp nông dân chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Tương tự, Nông hội Đồng Tâm chuyên chăn nuôi, trồng lúa, cây ăn quả trên địa bàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) cũng phát huy hiệu quả từ các nguồn vốn hỗ trợ để ổn định sản xuất. Bà Lương Thị Thùy Chi-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Ake, thành viên Ban Chủ nhiệm Nông hội Đồng Tâm-cho biết: Nông hội hiện có 65 hội viên.

Từ năm 2019 đến nay, Nông hội đã phối hợp với Hội Nông dân xã vận động được 75 triệu đồng tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 4 hội viên vay để đầu tư phát triển kinh tế. Ban Chủ nhiệm Nông hội cũng phối hợp với trưởng thôn và các tổ trưởng tổ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai cho 32 hội viên vay với tổng số tiền 2,24 tỷ đồng để đầu tư sản xuất.

“Nông hội đã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, giúp nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo môi trường và điều kiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, xây dựng tinh thần hợp tác của người dân, xóa bỏ tư tưởng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún...

Nông hội cũng giúp hội viên nắm được định hướng chung của tỉnh, của huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để có hướng đi phù hợp”-bà Lương Thị Thùy Chi cho hay.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Nguyễn Hữu Nghị thông tin: Hoạt động cho vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ở 3 đơn vị gồm: Chi nhánh Agribank tỉnh, Chi nhánh Agribank Đông Gia Lai và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Các chi nhánh này đã dành tỷ trọng lớn nguồn vốn để ưu tiên đầu tư mở rộng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh cho vay tại các vùng sản xuất chuyên canh, hộ gia đình, các nông hộ.

“Chúng tôi rất quan tâm phát triển tín dụng phục vụ đời sống cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là khu vực còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm nghèo bền vững thông qua nhiều giải pháp, nhất là phối hợp với các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức chính trị-xã hội khác đưa vốn đến tận tay người dân một cách hiệu quả nhất.

Đến nay, 3 đơn vị ngân hàng đã có 5.071 tổ vay vốn với 182.489 tổ viên và dư nợ 10.596 tỷ đồng, chiếm 45,2% tổng dư nợ vay nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, có 1.747 tổ vay vốn Hội Nông dân với 65.070 tổ viên và dư nợ 4.347 tỷ đồng, chiếm 41% tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn và chiếm 18,6% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn”-ông Nghị cho biết thêm.

Tăng cơ hội tiếp cận vốn

Mặc dù ngành Ngân hàng luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn tín dụng, song việc tiếp cận nguồn vốn vay của nhiều nông hội vẫn còn gặp khó khăn. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh: Tính đến ngày 30-9, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 23.412 tỷ đồng với 178.930 khách hàng, chỉ chiếm tỷ trọng 20,4% tổng dư nợ cho vay.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Sê Rah Lan H’Thanh chia sẻ: “Huyện có 16 mô hình nông hội, trong đó có nhiều nông hội hoạt động rất tốt, có đông hội viên tham gia, nhưng cũng có nông hội hoạt động cầm chừng. Một số nông hội trồng dâu nuôi tằm, trồng lúa, trồng cây ăn quả có số thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số đông nhưng phần lớn vẫn còn sản xuất theo phương thức cũ, nhỏ lẻ, ngại thay đổi, thiếu kỹ thuật canh tác, đặc biệt là thiếu vốn nên khó mở rộng quy mô”.

Còn ông Rcom Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện thì cho hay: “Vì nguồn lực về vốn hạn chế, giá cả xăng dầu tăng cao dẫn đến các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các mặt hàng khác tăng theo phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác phát triển nông hội trên địa bàn”.

nhieu-hoi-vien-cua-cac-nong-hoi-van-mong-muon-co-the-thuan-loi-tiep-can-nguon-von-vay-de-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-anh-ha-duy.jpg
Nhiều hội viên nông hội mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: H.D

Về vấn đề này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh lý giải: Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng các cơ chế xử lý, phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm trong nông nghiệp chưa được triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn manh mún, nhỏ lẻ; sản xuất theo chuỗi giá trị chưa được tổ chức và phát triển hợp lý; trình độ chế biến sâu còn hạn chế nên giá trị gia tăng thấp; các mô hình liên kết còn ít, chưa hiệu quả do hợp đồng liên kết thiếu chặt chẽ, hiện tượng vi phạm hợp đồng liên kết giữa người dân, doanh nghiệp còn xảy ra, chế tài xử lý chưa nghiêm...

Điều này đã gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc kiểm soát dòng tiền khi cho vay, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Để tăng khả năng tiếp cận vốn cho nông hội, theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh: Các địa phương cần chủ động triển khai, hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận tài sản hình thành trên đất nông nghiệp để người dân có thể làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp vay vốn để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có tài sản bảo đảm thế chấp vay vốn ngân hàng.

Còn các cá nhân, tổ chức đầu tư sản xuất nông nghiệp nói chung, nông hội nói riêng, cần nâng cao năng lực sản xuất, lành mạnh hóa tình hình tài chính và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả để tăng khả năng tiếp cận vốn vay tại các tổ chức tín dụng.

“Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chính sách khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn xây dựng và triển khai các sản phẩm tín dụng phù hợp với người nông dân và đặc thù của sản xuất nông nghiệp.

Chú trọng phát triển mô hình ngân hàng lưu động ở những vùng khó khăn, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng khác.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách về tín dụng nông nghiệp, nông thôn và chuyển tải vốn đến người nông dân một cách hiệu quả nhất”-ông Nghị nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.