Sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, các trường học trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, mua sắm các trang-thiết bị cần thiết, dọn vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An, thị xã An Khê) sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học 2024-2025. Ảnh: A.P

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An, thị xã An Khê) sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học 2024-2025. Ảnh: A.P

Năm học 2024-2025, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An) có 7 lớp với 210 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ đầu tháng 8 đến nay, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, sắp xếp đồ dùng học tập ngăn nắp, gọn gàng.

Cô Trần Thị Thu Hằng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Trước thềm năm học mới, nhà trường được đầu tư 4 tỷ đồng để xây dựng nhà ăn, nhà bếp, nhà bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng y tế, phòng tin học và nhà đa năng. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7 mm (đơn vị kết nghĩa) giúp nhà trường nâng cấp khu vườn cổ tích, thư viện cộng đồng, bồn hoa, lát gạch sân khu vui chơi, lắp đặt hệ thống cống thoát nước góp phần xây dựng khuôn viên, cảnh quan trường lớp khang trang, sạch đẹp hơn”.

Công tác chuẩn bị đón năm học mới tại các điểm trường của Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An) cũng diễn ra khẩn trương. Cô Nguyễn Đặng Yến Linh-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Trường có 3 cơ sở, gồm cơ sở 1 đặt tại thôn An Thượng 2, cơ sở 2 ở thôn Thượng An 1 và cơ sở 3 tại làng Pốt.

Ngay từ đầu tháng 7, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền để phụ huynh học sinh biết về ngày tựu trường năm học 2024-2025; phối hợp với đơn vị kết nghĩa chỉnh trang khuôn viên trường, sửa chữa hệ thống điện, quạt, cải tạo sân chơi, cải tạo vườn thuốc Nam, sắp xếp và dọn vệ sinh các phòng học, phòng máy, phòng bộ môn… tại các điểm trường.

Các cô giáo Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An) tham gia quét dọn trường lớp để chuẩn bị đón học sinh tựu trường. Ảnh: An Phát

Các cô giáo Trường Tiểu học Trần Phú (xã Song An) tham gia quét dọn trường lớp để chuẩn bị đón học sinh tựu trường. Ảnh: An Phát

“Tại điểm trường làng Pốt, giáo viên và nhân viên chủ động rà soát sách giáo khoa, đồ dùng học tập để đảm bảo các em học sinh đều có bút, sách, vở. Trước đó, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 5. Nhà trường cũng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề, nhất là dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số; mua sách giáo khoa phục vụ cho công tác giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018”-cô Linh thông tin thêm.

Đối với Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường An Bình), năm học này, thị xã đầu tư xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, khu hiệu bộ và hệ thống phòng cháy chữa cháy với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường xuất kinh phí 30 triệu đồng để mua một số trang-thiết bị bổ sung cho phòng học mới, trang trí phòng hội đồng, phòng truyền thống, sửa chữa hệ thống điện, quạt, bàn ghế, khu vực nhà vệ sinh của học sinh…

Hiệu trưởng Trương Đào Hà Vy cho hay: “Năm học này, toàn trường có 17 lớp với hơn 700 học sinh, tăng 1 lớp so với năm học trước. Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục trình hội đồng trường theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; họp phân bổ giáo viên cho các lớp học”.

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho ngành Giáo dục, năm 2024, thị xã An Khê đầu tư xây dựng, sửa chữa một số công trình tại 6 đơn vị trường học với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng; giao hơn 21,9 tỷ đồng cho các đơn vị để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, sửa chữa, mua sắm trang-thiết bị dạy học và phục vụ các hoạt động khác.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Kiều Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê-cho biết: Năm học 2024-2025, thị xã có 436 lớp với 14.695 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 3.232 học sinh; tiểu học có 6.239 học sinh; THCS có 5.224 học sinh.

Đến nay, các trường đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để đón học sinh tựu trường. Phòng đã vận động các nhà xuất bản hỗ trợ 243 bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 26 bộ sách Tiếng Anh lớp 5 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi vào năm học mới.

“Về đội ngũ giáo viên, chúng tôi đề xuất UBND thị xã bổ sung giáo viên trong chỉ tiêu biên chế giao, đảm bảo cân đối về cơ cấu giáo viên theo môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tất cả đã sẵn sàng đón học sinh đến trường với khí thế quyết tâm gặt hái nhiều thành công trong năm học mới”-bà Hạnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa về chủ đề đất Võ trời Văn trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

Lớp học đặc biệt ở làng Lung Prông

(GLO)- Ở tuổi “con bồng cháu bế”, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) tại làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài đến lớp học chữ. Không chỉ tiếp cận với ánh sáng tri thức, lớp học xóa mù chữ còn giúp họ mở mang tầm mắt, vượt qua mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám bấy lâu.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

null