Gia Lai tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025
(GLO)- Ngày 6-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có thông báo về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025.
(GLO)- Ngày 6-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có thông báo về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2025.
(GLO)- Những năm học qua, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo toàn diện cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đó là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ.
Bước sang năm 2026, giáo dục bước vào giai đoạn mà hiệu quả thực thi sẽ là thước đo quan trọng nhất của đổi mới. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cơ hội đang mở ra, nhưng sức ép trong tổ chức thực hiện cũng rất lớn
Năm 2026, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về giáo dục sẽ được triển khai mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế, "sánh vai với cường quốc năm châu."
Ngày 29-12, Bộ GD-ĐT công bố 10 kết quả nổi bật lĩnh vực GD-ĐT năm 2025, trong đó có dấu ấn chuyển đổi số, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Chính phủ đề xuất giao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập cho giám đốc sở GD-ĐT.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ đã chỉ rõ trí tuệ nhân tạo (AI) phải gắn chặt với phát triển con người Việt Nam toàn diện, đảm bảo đạo đức, an toàn và giá trị văn hóa dân tộc.
Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai của đất nước.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Nghị quyết 71 có tính hành động, tính cách mạng khi được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8 và chỉ đạo triển khai ngay trong năm học 2025-2026.
Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ngày 16-6-2025 là một ngày rất đặc biệt đối với ngành giáo dục vì Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật Nhà giáo. Đây là một sự kiện rất quan trọng đối với ngành giáo dục.
Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, nói chuyện với thầy trò các Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THCS Cầu Giấy và trao tặng Phòng thực hành giáo dục STEM, trồng cây lưu niệm tại các trường.
Ngành Giáo dục khẳng định, việc sáp nhập tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã/phường không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.
Thắng kiện UBND huyện và nhà trường hơn 2 tỉ đồng, 6 giáo viên đã nhiều lần gửi đơn đề nghị thi hành án nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.
Toàn ngành giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW.
(GLO)- Chiều 28-2, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đánh giá, trong quý 1/2025, một lượng lớn lao động từ khối đơn vị sự nghiệp sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ tham gia vào thị trường lao động khu vực tư nhân.
(GLO)- Bước vào năm mới 2025, niềm vui lớn đã đến với ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai khi có đến 50 em đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Chính sự cố gắng nỗ lực của những học sinh tiêu biểu đã mang về thành tích tốt nhất cho tỉnh nhà.
(GLO)- Gần 24 năm gắn bó với bục giảng, cô Lê Thị Ái Nghĩa-Giáo viên môn Tiếng Anh của Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) luôn tâm huyết với nghề, nỗ lực vươn lên trong công tác, được đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh yêu mến.
(GLO)- Sáng 5-12, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tập huấn sử dụng phần mềm “Đánh giá mô hình công dân học tập” cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục.
"Ngành giáo dục nắm tất cả mọi thứ, trừ hai thứ là tài chính và đội ngũ giáo viên", là phát biểu gây ấn tượng rất mạnh của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trong bối cảnh ngành giáo dục gặp khủng hoảng trong tuyển dụng đội ngũ nhà giáo hiện nay.
Một “trường học hạnh phúc”, không chỉ ở trường lớp khang trang, cảnh quan đẹp, trang thiết bị hiện đại, mà quan trọng nhất, phải là nơi học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng, hăng say giảng dạy và học tập.
Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư cho giáo dục; xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và ưu tiên, đi trước so với các lĩnh vực khác.
Lần đầu tiên, nhà giáo được đề xuất có riêng một luật. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong về những điểm mới tăng vị thế nhà giáo và cởi trói cho ngành Giáo dục trong dự thảo Luật Nhà giáo.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |